Ca nhiễm tại bang Victoria của Australia tăng thấp nhất trong 1 tháng

Thế giới - Ngày đăng : 11:18, 18/08/2020

(TN&MT) - Victoria, bang đông dân thứ 2 của Australia đã ghi nhận mức tăng thấp nhất hàng ngày về số ca nhiễm COVID-19 mới trong 1 tháng vào ngày 18/8, tạo hy vọng rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai tại bang này đang giảm bớt.

Australia: Bang Victoria có số ca COVID-19 tăng thấp nhất trong 1 tháng

Bang Victoria đã ghi nhận 17 trường hợp tử vong do virus corona chủng mới trong 24 giờ qua, 1 ngày sau khi công bố ngày chết chóc nhất do đại dịch với 25 người chết. Victoria cũng xác nhận 222 ca nhiễm trong ngày 18/8 so với 282 ca của 1 ngày trước đó.

Trong khi đó, công ty công nghệ sinh học lớn nhất của Australia, CSL Ltd cho biết công ty này đang đàm phán với AstraZeneca để xác định xem liệu vắc xin COVID-19 tiềm năng đang được phát triển bởi nhà sản xuất thuốc của Anh có thể sản xuất tại địa phương hay không.

Các nhân viên y tế bên ngoài Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Florence trong bối cảnh làn sóng thứ 2 của dịch bệnh COVID-19 diễn ra ở Melbourne, Australia vào ngày 17/8/2020. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang đánh giá tính khả thi của các lựa chọn, từ việc đảm bảo đủ và hoàn thiện số lượng lớn sản phẩm nhập khẩu đến Australia cho đến sản xuất vắc-xin theo giấy phép”, một phát ngôn viên của công ty cho biết qua email.

Chính phủ Australia ngày 16/8 cho biết nước này gần đạt được một thỏa thuận cho phép sản xuất vắc-xin ở Australia, có thể vào năm 2021.

Một loạt các ca nhiễm ở Melbourne, thủ phủ của bang Victoria vào 2 tuần trước đã buộc chính quyền áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm, thắt chặt các hạn chế đối với việc di chuyển hàng ngày của người dân và ra lệnh đóng cửa các ngành lớn của nền kinh tế bang này.

Các hạn chế nghiêm ngặt dường như đã khiến số lượng ca nhiễm mới hàng ngày giảm xuống sau khi hơn 700 ca nhiễm – con số lớn nhất được ghi nhận vào đầu tháng này.

Tính đến hết ngày 17/8, Australia ghi nhận hơn 23.500 ca nhiễm COVID-19 và 438 trường hợp tử vong, ít hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác.

New Zealand ghi nhận 13 ca nhiễm COVID-19 mới

Ngày 18/8, New Zealand công bố 13 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua so với 9 ca nhiễm một ngày trước đó trong bối cảnh nước này đang đương đầu với cuộc chiến ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh ở Auckland, thành phố lớn nhất đất nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế New Zealand, ông Ashley Bloomfield cho biết 12 trường hợp có liên quan đến cụm virus đang xuất hiện ở Auckland trong một cuộc họp báo tại Wellington.

Auckland, nơi có dân số chiếm khoảng một phần ba trong tổng số 5 triệu dân của New Zealand, vẫn bị đóng cửa do dịch bệnh bùng phát. Nhiều thị trấn và thành phố khác của nước này đã áp dụng các quy định về giãn cách xã hội.

Cho đến nay, New Zealand đã ghi nhận gần 1.300 ca nhiễm COVID-19 và 22 trường hợp tử vong.

Cập nhật lúc 9h30 ngày 18/8/2020:

*Thế giới: 22.041.304 người mắc; 777.194 người tử vong

Tính đến 6h sáng 18/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

5.609.111

173.618

2

Brazil

3.359.570

108.536

3

Ấn Độ

2.701.604

51.925

4

Nga

927.745

15.740

5

Nam Phi

589.866

11.982

 

Mai Đan