Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ: “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”

Trong nước - Ngày đăng : 21:02, 16/08/2020

(TN&MT) - Trong 2 ngày 14 và 15/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công, với sự tham gia của 300 đại biểu đại diện cho gần 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ năm 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với những giải pháp phù hợp, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/15 mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Điển hình là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 6.000 doanh nghiệp, hộ gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ, với tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ ước đạt hơn 23.000 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ thành phố đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong đó: Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Tà Lèng và Thanh Minh; tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao, thu nhập bình quân đầu người là 82,5 triệu đồng/người/năm; thực hiện đúng cơ cấu kinh tế thương mại dịch vụ đạt 63,52%, Công nghiệp xây dựng đạt 34,3%, Nông lâm nghiệp đạt 2,18% ; tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ trên địa bàn đạt 5.700 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt 1.227 tỷ; giá trị xây dựng đạt 1.895 tỷ; Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 220 tỷ; tỷ lệ rừng che phủ đạt 26%; thu ngân sách năm 2020 đạt 309 tỷ; Năm 2020 có 94 % số trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; hàng năm có 83,1% tổ dân phố, bản có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, có 95% gia đình, 90% tổ dân phố, bản, 98% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa; hàng năm 100% phường, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và có bác sỹ hoạt động; tỷ lệ tăng dân số là 11%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3%; trong nhiệm kỳ giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động, hàng năm đào tạo nghề trên 1.500 người; quốc phòng an ninh được giữ vững; hàng năm có trên 70% cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 492 đảng viên; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở luôn vững mạnh.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 82,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,3%; Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố kiện toàn, đã phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng…

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết 

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng TP. Điện Biên Phủ trở thành trung tâm đô thị văn minh, giàu đẹp, là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ của vùng Tây Bắc”, Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ tiếp tục đặt ra 15 mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ tới.

Trọng tâm là tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, phấn đấu xây dựng thành phố cơ bản đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025; nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt mức trên 1.500 tỷ đồng, giá trị xây dựng cơ bản đạt 2.700 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% (sau khi sáp nhập một số xã của huyện Điện Biên); hàng năm hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho trên 2.400 lao động…

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (để khuyết 2 đồng chí kiện toàn sau); bầu 38 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hà Quang Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hà Thuận