Nghi vấn công trình xây dựng gần hầm chui Đại lộ Thăng Long xả bùn đất ra đường

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 21:22, 15/08/2020

(TN&MT) - Ngày 15/8/2020 trên mặt tuyến nhánh đường gom Đại lộ Thăng Long địa phận thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện tràn lan nhiều vệt bùn đất gây mất vệ sinh trường, làm mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc cho người dân đi đường.

Nhếch nhác bùn đất trên Đại lộ Thăng Long

Theo nhiều người dân nơi đây cho biết, hàng ngày trên nhánh hai tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long có hàng chục mét khối bùn đất vẫn rơi vãi. Đặc biệt thời gian gần đây cũng trên nhánh tuyến đường này tại công trường xây dựng nằm đối diện với hầm chui số 2 theo chiều từ Trung tâm thành phố Hà Nội hướng về phía Hoà Lạc một lượng lớn bùn đất tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và việc di chuyển của các phương tiện lưu thông trên đường.

Ông Trịnh Văn Minh - Xã An Khánh, huyện Hoài Đức cho hay: Hầu như ngày nào cũng vậy, nếu có dịp di chuyển trên tuyến Đại lộ Thăng Long, điều đầu tiên đập vào mắt người dân đi đường là bùn đất trải dọc tuyến. Bùn đất từ nhiều công trình xây dựng hai bên đường thường xuyên làm rơi vãi bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng. Trong đó, điển hình là công trình nằm đối diện với hầm chui số 2.

Theo quy định, để xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường do xe chở vật liệu gây ra có trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường, chính quyền địa phương… Tuy nhiên, rất ít khi xuất hiện các lực lượng chức năng tại đây nên không ngày nào tuyến đường không bị xả bùn.

Bùn đất từ công trình xây dựng nằm đối diện với hầm chui số 2 tràn ra đường Đại lộ Thăng Long

Theo anh Nguyễn Văn Sơn - Tổ trưởng Tổ vệ sinh môi trường Đại lộ Thăng Long, Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị - Chi nhánh Cầu Diễn cho biết: Hiện nay Chi nhánh Cầu Diễn được UBND thành phố Hà Nội giao thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long. Trong quá trình duy trì tại đây, các công nhân của Công ty môi trường đô thị Hà Nội thường xuyên gặp phải tình các xe vận chuyển phế thải, vật liệu xây dựng làm rơi vãi bùn đất, các xe không thực hiện việc che chắn làm tụt ben rơi bừa đất cát, vật liệu xây dựng ngổn ngang trên đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho khu vực.

Điển hình 15/8/2020 tại vị trí km 16 đường gom Đại lộ hướng đi Hoà Lạc, địa phận thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm công trình xây dựng nằm đối diện với hầm chui số 2 đang thực hiện việc san nền, đào móng. Xe ra vào công trường không có biện pháp che chắn đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cũng như không có cầu rửa xe… Điều này khiến cho bùn đất từ trên thùng xe, bàm theo gầm xe, bánh xe rơi vãi khắp mắt đường, gây bụi bẩn, ô nhiễm mất vệ sinh môi trường.

Để cải thiện chất lượng môi trường trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, đề nghị các cơ quan chức năng; các Sở, ban ngành thành phố Hà Nội; Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Hà Nội; UBND các quận, huyện, xã, phường liên quan cần quan tâm chỉ đạo, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra; có biện pháp ngăn chặn kịp thời, cũng như xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện vận chuyển phế thải xây dựng không che chắn làm tụt pen, các đơn vị thi công không đảm bảo vệ sinh gây ảnh hưởng và làm mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường cho khu vực.

Huy An