Đà Nẵng phong tỏa hàng loạt tổ dân phố xuất hiện ca nhiễm Covid-19

Xã hội - Ngày đăng : 06:52, 15/08/2020

(TN&MT) - TP. Đà Nẵng đã liên tục ra các quyết định cách ly y tế hàng loạt tổ dân phố ở các quận xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Mục đích của việc thiết lập vùng cách ly y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Do ca nhiễm xuất hiện ngày càng nhiều, Đà Nẵng đã quyết định cách ly hàng loạt khu vực. Theo đó, quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với các khu vực thuộc địa bàn quận Thanh Khê gồm:

Công an, dân phòng trực chốt ở đầu kiệt 402 Lê Duẩn (quận Hải Châu), quận trung tâm của Đà Nẵng

- Toàn bộ các tổ dân phố 55, 56, 57, 58, 59 phường Hòa Khê.

- Toàn bộ tổ dân phố 39 phường Thanh Khê Đông.

- Khu vực kiệt 390 Lê Duẩn đến số nhà 390/24 và 390/33 thông với kiệt 402 Lê Duẩn đến số nhà 402/34 và 402/17 và đoạn đường từ số nhà 390 đến số nhà 404 đường Lê Duẩn thuộc tổ dân phố 23, phường Tân Chính. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế kể từ 17 giờ ngày 13/8 đến 17 giờ ngày 27/8 và có thể gia hạn thêm.

Đến tối qua (14/8), thành phố tiếp tục thiết lập khu cách ly tập trung dành cho cán bộ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu.

Tại quận Liên Chiểu, thành phố thiết lập vùng cách ly y tế đối với tổ dân phố 31, khu vực Hòa Phú 1, phường Hòa Minh (ranh giới: phía đông giáp đường kiệt thông ra Bàu Năng 1; phía tây giáp đường kiệt thông ra Tô Hiệu; phía nam giáp ngã ba kiệt thông ra Tô Hiệu và Đặng Huy Tá; phía bắc giáp ngã ba đường Nguyễn Xí với Hồ Qúy Ly). Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế kể từ 8 giờ ngày 14/8 đến 8 giờ ngày 28/8 và có thể gia hạn thêm.

Tại quận Hải Châu, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ tổ dân phố 29 và một phần tổ dân phố 30, 43, 44 phường Hòa Thuận Tây (đoạn từ số nhà 427 đến số nhà 471 và đoạn từ số nhà 574 đến số nhà 620 đường Trưng Nữ Vương). Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 15/8 đến 00 giờ ngày 29/8 và có thể gia hạn thêm.

Do ca nhiễm xuất hiện ngày càng nhiều, Đà Nẵng đã quyết định cách ly hàng loạt khu vực

Thành phố này cũng quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra do lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn các quận, huyện, Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương, liên tục rà soát ngay các điểm có ca mắc COVID-19 để sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch và phải kịp thời đề xuất thiết lập ngay các vùng cách ly y tế trên địa bàn quản lý đối với những khu vực nguy cơ cao, tổ chức chốt chặn kiểm soát nhanh và tiến hành thực hiện ngay các bước phòng, chống dịch tiếp theo theo quy định đối với các vùng cách ly y tế.

Một em bé ở kiệt 390 Lê Duẩn, nơi đang thực hiện cách ly y tế

Tập trung đi bộ, đạp xe đi thể dục có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Theo Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng, các hoạt động trên là hành vi "đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết" trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội, mức phạt cao nhất 10 triệu đồng.

Đến nay, các Tổ xử lý lưu động phòng chống dịch Covid-19 phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã xử lý 15 trường hợp đi bộ, đi xe đạp ra đường với lý do không cần thiết.

Theo đó, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 10 trường hợp, với tổng số tiền là 2.000.000đ (200.000đ/trường hợp). 5 trường hợp còn lại thuộc các hộ nghèo, khó khăn nên địa phương lập biên bản nhắc nhở lần đầu và cho viết cam kết không tái phạm.

Liên quan đến chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi ra đường không có lý do cần thiết trong thời gian cách ly xã hội, Sở Tư pháp TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 2282/STP-HCQLTDTHPL hướng dẫn các địa phương có thể xử phạt 100.000đ - 300.000 đồng theo điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/NĐ-CP của Chính phủ (không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế).

Tổ dân phố 26, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu thực hiện cách ly y tế

Ngoài ra, theo điểm c, khoản 4, điều 11 Nghị định 176/NĐ-CP (không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng), các hành vi tụ tập đông người, ra đường với lí do không cần thiết có thể bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Trước đó, BCĐ Phòng chống dịch TP. Đà Nẵng cho biết các địa phương đã xử phạt 401 trường hợp với số tiền 497 triệu đồng. Nhiều nhất vẫn là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, sử dụng ma túy trái phép, đánh bạc.

Xuân Lam