Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng đã khỏi bệnh, xuất viện

Sức khỏe - Ngày đăng : 13:24, 14/08/2020

(TN&MT) - Sáng 14/8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) làm thủ tục ra viện cho 5 bệnh nhân Đà Nẵng được chữa khỏi COVID-19.

5 bệnh nhân này cùng có địa chỉ cư trú tại Đà Nẵng gồm: bệnh nhân thứ 613 (tên P.T.T.T., ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ); bệnh nhân 628 (tên N.T.N, ở thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang; bệnh nhân thứ 642 (tên L.V.H., ở đường Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu); bệnh nhân 667 (tên N.T.H., ở thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); bệnh nhân 687 (tên M.A.Đ., ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

 

5 bệnh nhân khỏi COVID-19 nhận giấy ra viện sáng 14/8

Trước đó, vào ngày 13/8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang cũng đã công bố 10 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, gồm: ca 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 685, 665, 730. Từ ngày 10 - 12/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân 441, 442, 423, 424 và 445. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tâm dịch Đà Nẵng đã có 20 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, kể từ ca đầu tiên được phát hiện ở giai đoạn 2 (bệnh nhân 416 - ngày 24/7). 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, ngành y tế Đà Nẵng và trung ương đã dồn sức ở Bệnh viện Hòa Vang để tập trung cứu chữa các bệnh nhân. Hơn 170 bệnh nhân còn lại tại đây sẽ tiếp tục được cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất với phác đồ điều trị phù hợp để được an toàn trong điều trị tại bệnh viện, cũng như sau khi xuất viện.

Lãnh đạo ngành y tế nhận định: bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh xuất viện là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cùng hơn 100 thầy thuốc từ các tỉnh như Phú Thọ, Bình Định, Huế phối hợp tổ chức, điều trị, hồi sức.

 

Xuân Lam