Lào Cai: Hơn 6.300 thí sinh thi an toàn trong ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Xã hội - Ngày đăng : 20:09, 09/08/2020

(TN&MT) - Ngày 9/8, hơn 6.300 thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kỳ thi THPT năm 2020 là kỳ thi đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19 và hoàn lưu bão số 2 khiến cho con đường đến các điểm thi của các thí sinh trong tỉnh gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhờ công tác chuẩn bị tốt của địa phương do vậy hơn 6.300 thí sinh an toàn trong ngay đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo ghi nhận của phóng viên, do các địa phương đã chủ động phương án đưa, đón thí sinh ở xa đến từng điểm thi, nên hầu hết thí sinh đã có mặt từ sớm tại các điểm thi để làm thủ tục theo qui định và vào phòng thi. Trước khi vào khu vực tổ chức thi, tất cả thí sinh đều được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế,…

Tất cả các thí sinh tới dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đều được đo nhiệt độ và nhắc nhở đeo khẩu trang để vào thi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh Lào Cai có 6.379 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó: Chương trình giáo dục phổ thông: 5.887 thí sinh (có 18 thí sinh tự do), chương trình giáo dục thường xuyên: 492 thí sinh (có 20 thí sinh tự do). Toàn tỉnh có 1 hội đồng coi thi, 18 điểm thi với 274 phòng thi được bố trí tại các huyện, thị xã, thành phố. Các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn mỗi địa phương 2 điểm; thị xã Sa Pa và huyện Si Ma Cai mỗi địa phương 1 điểm; thành phố Lào Cai 4 điểm thi.

Các thí sinh nghiêm túc thực hiện phòng, tránh sự lây lan của dịch bệnh trong phòng thi.

Đề mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 không bị ảnh hưởng nhiều do dịch covid-19 cũng như những năm trước, Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay được cán bộ đoàn các cấp triển khai với nhiều hoạt động bao gồm : Hỗ trợ thí sinh về đi lại, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi; hỗ trợ điều tiết giao thông gần địa điểm thi, xử lý các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chương trình có thêm một số hoạt động như cung cấp khẩu trang và nước rửa tay khô, tặng bữa ăn trưa và các vật phẩm thiết yếu... để đảm bảo cho các bạn “sỹ tử” vui, khỏe và vượt qua kỳ thi an toàn.

Lực lượng " Tiếp sức mùa thi" tại Văn Bàn đua thí sinh đến phòng thi.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, sáng ngày 9/8 là buổi thi đâu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với môn thi đầu là môn ngữ văn.toàn tỉnh có 6.344 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 6.321 thí sinh tới dự thi, vắng 23 thí sinh lớp 12 là 08, thí sinh tự do là 15. Trong 08 thí sinh lớp 12 vắng thì có 03 thí sinh miên thi, 02 thí sinh ốm và 3 thí sinh bỏ thi. chiều ngày 9/8 là buổi thi buổi thi môn Toán toàn tỉnh có 6.340 thí sinh dự thi, vắng 25 thí sinh (9 thí sinh lớp 12 và 16 thí sinh tự do). Đối với thí sinh lớp 12 vắng thi có 3 thí sinh được miễn thi, 3 thí sinh ốm, 3 thí sinh bỏ thi.

Gia đình và các thây cô giáo đồng hành cùng thí sinh tại các điểm thi.

Đặc biệt, tại điểm thi số 2 của huyện Bảo Yên, đầu giờ thi buổi chiều có 1 thí sinh được phát hiện thân nhiệt 39,5 độ đã được cán bộ y tế thăm khám và được bố trí thi tại phòng thi dự phòng. Theo điều tra dịch tễ, thí sinh này không đi du lịch ngoại tỉnh, không tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về. Sau khi được thăm khám và dùng thuốc, thí sinh này đã hạ sốt và đủ sức khỏe hoàn thành bài thi.

Bích Hợp