Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 2/8: Nam Phi hơn nửa triệu ca nhiễm

Thế giới - Ngày đăng : 10:02, 02/08/2020

(TN&MT) - Ngày 1/8, Bộ Y tế Nam Phi cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã vượt qua nửa triệu người trong khi tổng số trường hợp mắc bệnh ở Châu Phi đã chạm đến con số 1 triệu.

Hơn nửa triệu ca nhiễm tại Nam Phi

“Quốc gia công nghiệp hóa nhất của Châu Phi đã ghi nhận 10.107 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 503.290”, Bộ Y tế Nam Phi cho biết.

Cho đến nay, chỉ hơn 3 triệu người đã được xét nghiệm virus ở Nam Phi, nơi xác nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên cách đây 5 tháng và đã có 8.153 ca tử vong. Theo thống kê của Reuters, Châu Phi đã ghi nhận 934.558 ca nhiễm, trong đó có 19.752 trường hợp tử vong và 585.567 ca phục hồi.

Nam Phi đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc vào cuối tháng 3 để hạn chế sự lây lan của virus, nhưng hiện đã nới lỏng nhiều hạn chế để thúc đẩy hoạt động kinh tế - cũng như các quốc gia khác trên khắp lục địa, một phần lớn dân số nghèo và phải đối mặt với nạn đói.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết: “Lệnh phong tỏa đã góp phần làm giảm sự lây lan của virus trong hơn 2 tháng, ngăn chặn sự gia tăng đột ngột và không kiểm soát được số ca nhiễm vào cuối tháng 3.

Khi Nam Phi nới lỏng hạn chế, số ca nhiễm đã tăng vọt trong 2 tháng qua.

“Tuy nhiên, sự gia tăng số ca nhiễm hàng ngày dường như đang chậm lại, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây Cape, Gauteng và Đông Cape bị ảnh hưởng nặng nề nhất”, ông Ramaphosa nói thêm.

Chuyên gia cấp cứu hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, Mike Ryan tuần trước đã cảnh báo rằng kinh nghiệm của Nam Phi là một tiền thân cho những gì có thể xảy ra trên khắp lục địa.

Khó khăn về sự giãn cách xã hội ở Châu Phi, những khu vực đô thị nghèo nàn, chật chội, cũng là một yếu tố thúc đẩy sự lây lan của virus.

Các trường hợp nhiễm bệnh ở Nam Phi, nơi có tổng số ca mắc COVI-19 cao thứ 5 thế giới, đã gây quá tải hệ thống y tế trên diện rộng và trong thời gian dài.

Điều đó là một lời cảnh báo cho các quốc gia châu Phi khác, nơi có các dịch vụ y tế phần lớn còn quá tải hơn.

Tổng thống Ramaphosa cho biết trong tháng 8/2020, Dự án máy thở quốc gia sẽ cung cấp 20.000 máy thở không xâm nhập được sản xuất tại địa phương đến nơi cần thiết nhất và chính phủ tiếp tục huy động thêm các cơ sở, thiết bị và nhân sự ở các tỉnh vẫn còn gia tăng số ca nhiễm.

Mỹ tăng thêm 1.453 ca COVID-19, mức tăng lớn nhất từ 27/5

Thống kê của Reuters cho thấy số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã tăng thêm ít nhất 1.453 trong ngày 31/7, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 27/5, nâng tổng số ca tử vong tính đến hết ngày này lên đến 153.882.

Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT) chuyển một bệnh nhân trong khi xe tang bắt đầu khởi hành tại Trung tâm y tế North Shore, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Miami, Florida, Mỹ vào ngày 14/7/2020. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã tăng ít nhất 66.986 lên tổng số 4,58 triệu người trong khi một số chính quyền địa phương chưa thông báo số ca mắc bệnh.

Con số tử vong trong ngày 31 vừa qua là mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi Mỹ xác nhận 1.484 ca tử vong mới vào ngày 27/5.

Trong tháng 7, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã tăng 1,87 triệu người, tương đương 69% và tử vong tăng 25.770, tương đương 20%. Trước đó, trong tháng 6, số ca nhiễm và tử vong tăng lần lượt là 835.000 và 22.322.

Cập nhật lúc 8h ngày 2/8/2020:
*Thế giới: 17.999.020 người mắc; 687.805 người tử vong
Tính đến 6h sáng 2/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 4.762.945 157.827
2 Brazil 2.708.876 93.616
3 Ấn Độ 1.751.919 37.403
4 Nga 845.443 14.058
5 Nam Phi 503.290 8.153

*Việt Nam: 590 người mắc, 3 ca tử vong gồm: BN428, BN437, BN499
Đến 6h ngày 2/8, ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 373 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
357 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 31/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan