Quảng Trị: Lên kế hoạch phòng chống mưa bão trong bối cảnh chống dịch Covid-19

Môi trường - Ngày đăng : 17:22, 01/08/2020

(TN&MT) - Trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 1/8, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh đã huy động các giải với mục tiêu không để xảy ra gián đoạn công tác phòng chống dịch Covid-19 do ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới diễn biến hết sức phức tạp, có khả năng mạnh lên thành bão, nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng gây lũ lụt ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Để chủ động phòng chống, các địa phương đã ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Từ đầu năm đến nay, do lượng mưa thấp nên dung tích các hồ chứa nước tại Quảng Trị hiện chỉ đạt gần 20% so với dung tích thiết kế

Tại Quảng Trị, dự báo từ nay đến 3/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới nên địa phương sẽ có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến 100 - 170mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thiên tai, mưa bão để chuyển tải kịp thời đến người dân nắm bắt, phòng tránh. Rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương.

Sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân. Xây dựng phương án ứng phó với thiên tai tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện.

Tăng cường chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và thông tin về thiên tai giữa giữa Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp với các địa phương...

Quảng Trị hiện có 124 hồ chứa nước và 123 hồ thủy lợi với dung tích khoảng 260.106 m3. Từ đầu năm đến nay, do lượng mưa thấp hơn lượng mưa trung bình nhiều năm nên dung tích các hồ hiện chỉ đạt gần 20% so với dung tích thiết kế.

Quảng Trị hiện đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên về tình hình mưa bão cho hơn 2.300 tàu thuyền với gần 7.200 người

Tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 2.300 chiếc với gần 7.200 người đều đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và có thông tin liên lạc thường xuyên. Trong đó có 48 tàu với 352 người đang hoạt động trên vùng biển xung quanh đảo Cồn Cỏ. Còn lại đều đã neo đậu an toàn tại các bến cảng.

Quảng Trị hiện còn gần 16.000 ha lúa vụ Hè Thu chưa đến thời kỳ thu hoạch, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo nhiều nơi thu hoạch nhanh đối với diện tích lúa đã chín và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

 

Tiến Nhất