Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V: Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Trách nhiệm

Xã hội - Ngày đăng : 12:03, 01/08/2020

(TN&MT) - Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Trách nhiệm” và chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong bảo vệ an ninh chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc”,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thể hiện sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội.

Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên chính thức (chiều 30/7 và sáng 31/7), với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V đã nghe 14 ý kiến phát biểu tại hội trường và nhận được 10 bài than luận gửi đến Đoàn Chủ tịch. Các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao với bố cục, nội dung Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đồng thời tập trung phân tích, làm rõ, nhấn mạnh thêm một số nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, các ý kiến  khẳng định trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh toàn diện. Nổi bật là: đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống trên biển, giữ vững chủ quyền an ninh, môi trường hòa bình, ổn định cho các vùng biển đảo của Tổ quốc; Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; Triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống, xử lý tội phạm, vi phạm, số vụ, tiền thu nộp ngân sách tăng cao so với nhiệm kỳ trước; tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ tốt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân…

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Trong công tác xây dựng Lực lượng, các ý kiến đã bổ sung làm rõ kết quả đạt được của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đó là: đã tập trung lãnh đạo xây dựng Lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, được cụ thể hóa bằng Chỉ thị 202 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; thực hiện nghiêm các quyết định của trên về tổ chức, biến chế, triển khai nâng cấp, đổi tên, thành lập mới nhiều cơ quan, đơn vị; Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp quyết liệt, cụ thể để khắc phục hạn chế, tồn tại trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính…

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển kết luận ý kiến thảo luận đóng góp vào văn kiện của Đảng ủy Cảnh sát biển.

Các ý kiến cũng thể hiện sự thống nhất cao về hạn chế, khuyết điểm đã được đánh giá, chỉ ra trong Báo cáo Chính trị, tập trung phân tích, làm rõ về nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm như: tác động của mặt trái kinh tế thị trường, chế độ chính sách còn bất cập, một số cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn… Tuy nhiên, các ý kiến khẳng định nguyên nhân chủ quan vẫn là cơ bản, trong đó đáng chú ý là công tác giáo dục chính trị của một số cấp ủy, chỉ huy, đơn vị chưa có chiều sâu; một số cấp ủy, chỉ huy, đơn vị chưa có biện pháp cụ thể, kịp thời giải quyết dứt điểm khâu yếu mặt yếu…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 -2025, các ý kiến đều nhất trí cao với nội dung phương hướng, mục tiêu và các giải pháp tổng thể trong nhiệm kỳ tới, đồng thời khẳng định ba khâu đột phá mà Đại hội xác định trong nhiệm kỳ là hoàn toàn phù hợp, các giải pháp thực hiện các khâu đột phá lồng ghép vào các chủ trương, giải pháp trên các nhóm nhiệm vụ là phù hợp, dễ xác định biện pháp, chương trình, kế hoạch để thực hiện theo từng thời gian.

Qua phiên thảo luận, Đại hội đã thu được nhiều ý kiến chất lượng, phát huy được trí tuệ của toàn Đảng bộ và các đảng viên. Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến thảo luận; tổng hợp, giải trình từng nội dung còn có ý kiến khác và biểu quyết thông qua kết luận phần thảo luận theo đúng quy định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng đã và đang nỗ lực phấn đấu, sôi nổi thi đua, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng; thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể, lập thành tích chào mừng và cùng hướng về đại hội bằng niềm tin sâu sắc, với tình cảm xúc động, tự hào.

 

Liên Nhâm – Đức Hạnh