Mỹ ghi nhận gần 25.000 ca tử vong vì COVID-19 trong tháng 7

Thế giới - Ngày đăng : 22:30, 31/07/2020

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, số người chết vì COVID-19 tại Mỹ đã tăng gần 25.000 người trong tháng 7 và số ca mắc tăng gấp đôi tại ít nhất 18 bang trong tháng, giáng một đòn mạnh vào hy vọng nhanh chóng mở cửa lại nền kinh tế của nước này.

Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT) chuyển một bệnh nhân tại Bệnh viện Hialeah, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hialeah, Florida, Mỹ vào ngày 29/7/2020. Ảnh: Reuters

Mỹ đã ghi nhận gần 1,8 triệu trường hợp nhiễm mới trong tháng 7 trên tổng số 4,5 triệu ca nhiễm bệnh, tăng 66% với nhiều bang chưa được báo cáo vào ngày 31/7. Số ca tử vong trong tháng 7 đã tăng ít nhất 19% lên hơn 152.000.

Sự gia tăng lớn nhất là ở bang Florida, với hơn 300.000 ca nhiễm trong tháng 7, tiếp theo là California và Texas với khoảng 250.000 ca nhiễm tại mỗi bang. 3 bang này trước đó đã ghi nhận số ca nhiễm tăng gấp đôi vào tháng 6.

Theo thống kê, số ca nhiễm cũng tăng hơn gấp đôi ở Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Hawaii, Idaho, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Tennessee và West Virginia.

Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York có mức tăng thấp nhất, với số ca nhiễm tăng đến hoặc thấp hơn 7%.

Theo thống kê của Reuters, Mỹ đã phá vỡ kỷ lục toàn cầu một ngày vào tháng 7 khi xác nhận hơn 77.000 ca nhiễm mới vào ngày 16/7. Cùng tháng, 33 trên 50 bang đã tăng kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày và 19 bang ghi nhận số ca tử vong hàng ngày cao nhất trong 24 giờ.

Sau khi tăng tốc nhanh chóng về số ca nhiễm, dịch bệnh dường như tạm lắng ở Arizona, Florida và Texas. Các quan chức y tế hiện đang lo ngại dịch bệnh đã lan rộng đến Trung Tây bởi du lịch mùa hè.

Tin tức về việc nhiều quốc gia có thể bị virus tấn công mạnh mẽ xuất hiện một ngày sau khi tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ sụp đổ với tỷ lệ hàng năm đạt 32,9% trong quý trước, sự sụt giảm tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái 1930.

Mai Đan