Cao Bằng: Phát hiện 40 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 17:55, 31/07/2020

(TN&MT) - Trong 2 ngày (30 - 31/7/2020), lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng liên tục phát hiện và tạm giữ 40 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP tỉnh Cao Bằng kịp thời phát hiện, tạm giữ các đối tượng có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 31/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP tỉnh Cao Bằng phát hiện 12 công dân trở về từ Trung Quốc qua mốc 870, thuộc địa bàn xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng). Qua khai thác thông tin, các công dân khai nhận từ năm 2015 một số người đã vượt biên trái phép để sang tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) làm thuê.

Lực lượng BĐBP xác minh, lấy lời khai ban đầu các công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng thời gian từ 22 giờ ngày 30/7 đến 5 giờ ngày 31/7, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực mốc 876 và mốc 890 thuộc Đồn Biên phòng Quang Long quản lý. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và tạm giữ 28 công dân Việt Nam có ý định trốn cách ly nên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua xác minh, lấy lời khai ban đầu, số công dân trên đến từ nhiều Tỉnh, Thành phố trong cả nước. Tại thời điểm bị tạm giữ, số công dân trên khai báo đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê, nhưng do tình hình dịch bệnh phía Trung Quốc có nhiều diễn biến phức tạp, các nhà máy đóng cửa, không có việc làm nên đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện, lực lượng Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang đưa số công dân trên đi cách ly theo quy định.

Nguyễn Hùng