Theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp và lên phương án tác nghiệp trong điều kiện cách ly

Môi trường - Ngày đăng : 08:59, 31/07/2020

(TN&MT) - Đó là yêu cầu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) Hoàng Đức Cường tại cuộc họp trực tuyến về vùng xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông, chiều 30/7, tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn.

Các chuyên gia đã đưa ra những kịch bản có thể xảy ra của áp thấp nhiệt đới, các nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt do mưa lớn, hiệu ứng đô thị, dự tính các tác động có thể ảnh hưởng đến.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bùi Dịu

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị các đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của áp thấp nhiệt đới và lên phương án dự phòng trong tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, tác nghiệp trong điều kiện cách ly.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đặc biệt lưu ý về nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt đô thị đặc biệt là những khu vực như Sơn La, Hòa Bình, nơi vừa xảy ra động đất thời gian qua.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên trao đổi, cập nhật giữa Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia với các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV các tỉnh trọng điểm để cập nhật các bản tin kịp thời; thông tin thường xuyên, liên tục với các cơ quan báo chí về tình hình mưa, áp thấp nhiệt đới để tuyên truyền kịp thời đến người dân;

Ngoài ra, thử nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học của các Đài KTTV khu vực về dự báo tác động trong trường hợp cụ thể này để cập nhật vào bản tin dự báo. “Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia phối hợp chặt chẽ với các Viện nghiên cứu cập nhât tình hình dự báo liên tục để đưa ra các cảnh báo, dự báo tốt nhất”, ông Hoàng Đức Cường nhấn mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 1 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 01/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 mét.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 02/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Tuyết Chinh