Xây dựng, phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô sớm thành đô thị động lực của Thừa Thiên Huế

Xã hội - Ngày đăng : 06:45, 30/07/2020

(TN&MT) - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa diễn ra (27 - 29/7). Phú Lộc giáp với TP. Đà Nẵng được xem là cực tăng trưởng kinh tế về phía Nam của tỉnh...

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hơn 40 dự án tại KKT Chân Mây – Lăng Cô

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, huyện Phú Lộc có 9 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp – xây dựng của huyện có bước phát triển mạnh.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 62,5 triệu đồng, tổng thu ngân sách địa bàn đến nay đạt 598 tỷ đồng. Tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 53,8% năm 2015 lên 60,3% năm 2020, doanh thu du lịch tăng bình quân 8,1%/năm, tổng lượt khách đến Phú Lộc trong 5 năm qua hơn 5,15 triệu lượt người. Công nghiệp - xây dựng phát triển khá với giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 10,1%. Nhiều dự án được cấp phép đầu tư và đi vào hoạt động có hiệu quả tập trung chủ yếu ở Khu kinh tế (KKT)  Chân Mây - Lăng Cô, KCN La Sơn góp phần giải quyết việc làm cho 2.000 lao động.  Đối với KKT Chân Mây - Lăng Cô, đến nay đã thu hút được 44 dự án với tổng số vốn đăng ký 76.146 tỷ đồng, trong đó có 20 dự án du lịch với tổng vốn đăng ký 66.938,9 tỷ đồng...

Nông nghiệp phát triển theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng biển và đầm phá, sản xuất theo hướng hàng hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi rõ rệt.

KKT Chân Mây – Lăng Cô thời gian qua thu hút nhiều dự án lớn

Trong giai đoạn mới, huyện Phú Lộc xác định chuyển dịch kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và công nghiệp sẽ tạo bước đột phá cho nền kinh tế. Phấn đấu tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm khoảng 63%, thu hút 50% tổng lao động xã hội; phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng tạo bước phát triển đột phá cho nền kinh tế. Phấn đấu lao động công nghiệp sẽ chiếm 34%...

Xây dựng Phú Lộc xứng tầm vùng kinh tế trọng điểm, KKT Chân Mây – Lăng Cô sớm thành đô thị động lực

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, đây là thời kỳ mà Đảng bộ phải đổi mới tư duy, huy động và sử dụng tốt các nguồn lực để xây dựng Phú Lộc xứng tầm là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, chung sức với tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để xác định rõ các giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực. Trong đó, phải góp phần cùng với tỉnh xây dựng, phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô sớm trở thành đô thị động lực, là cực tăng trưởng kinh tế về phía Nam. Chú trọng khai thác Lăng Cô - Vịnh biển đẹp thế giới, khu du lịch quốc gia Cảnh Dương - Bạch Mã - Lăng Cô - Hải Vân, vùng bờ biển đầm phá, suối, thác để phát triển đa dạng các loại hình du lịch và dịch vụ. Song song với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên các ngành nghề chế biến, sử dụng nguyên vật liệu, lao động tại chỗ. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới. Cần xác định phát triển thủy sản là ngành kinh tế quan trọng; nghiên cứu hình thành vùng chuyên canh tập trung, cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và khai thác thế mạnh từ kinh tế rừng.

Tân Bí thư huyện ủy Phú Lộc – Nguyễn Văn Mạnh

Để thực hiện đồng bộ, Phú Lộc cần tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị. Tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng KKT Chân Mây - Lăng Cô. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh. Quan tâm đầu tư chỉnh trang các đô thị Lăng Cô, Phú Lộc, La Sơn, Vinh Hiền, Vinh Hưng và trung tâm các xã. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ. Chú trọng phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng lao động cho KKT Chân Mây-Lăng Cô, các khu, cụm công nghiệp.

“Phú Lộc là huyện có địa bàn rộng, trọng yếu. Vì vậy, Đảng bộ phải gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu. Trước tình hình dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ phải huy động cả hệ thống chính trị tiến hành các giải pháp, biện pháp quan trọng, cấp bách đảm bảo công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trước những diễn biến mới. Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và xây dựng chính quyền điện tử. Phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. Quan tâm công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...”, ông Thọ nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Lộc.

Văn Dinh