Kiểm soát dịch COVID-19 trên đèo Hải Vân

Xã hội - Ngày đăng : 17:45, 29/07/2020

(TN&MT) - Chiều ngày 29/7, qua ống kính của PV, có nhiều phương tiện là xe gắn máy từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân để qua địa bàn Huế. Tại đỉnh đèo, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên –Huế đã tăng cường thêm chốt kiểm soát người, phương tiện qua lại ngay trên đèo Hải Vân giáp ranh Đà Nẵng.

Liên quan việc người và phương tiện từ TP. Đà Nẵng về Huế, UBND tỉnh TT-Huế đã có văn bản chỉ cho phép các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hoá cũng được đi từ TP Đà Nẵng tới Huế. Theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, ngay cả người đi xe gắn máy từ TP Đà Nẵng về Huế không thuộc những trường hợp nêu trên cũng bị tạm ngừng lưu thông, hoặc phải được sự chấp thuận của chính quyền, cơ quan chức năng.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi lại trong chiều 29/7 tại đỉnh đèo Hải Vân:

Nhiều phương tiện là xe gắn máy từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân để qua địa bàn Huế

Tại đỉnh đèo, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên –Huế  đã tăng cường thêm chốt kiểm soát người, phương tiện qua lại ngay trên đèo Hải Vân giáp ranh Đà Nẵng

Liên quan việc người và phương tiện từ TP Đà Nẵng về Huế, UBND tỉnh TT-Huế đã có văn bản chỉ cho phép các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ

Xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp mới được qua chốt

Ngoài ra, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết

xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hoá cũng được đi từ TP Đà Nẵng tới Huế

Theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, ngay cả người đi xe gắn máy từ TP Đà Nẵng về Huế không thuộc những trường hợp nêu trên cũng bị tạm ngừng lưu thông, hoặc phải được sự chấp thuận của chính quyền, cơ quan chức năng

Hiện đã có 1.660 người trong số 4.166 người đi từ vùng dịch đến Thừa Thiên Huế được cách ly, 103 người được xét nghiệm test nhanh Covid-19

Trong số này, có 38 người tiếp xúc gần với ca dương tính hoặc đi đến các địa điểm được nêu tại thông báo khẩn của Bộ Y tế, 20 người đến từ vùng dịch có dấu hiệu ho, sốt

Đã có 1.660 người trong số 4.166 người được cách ly. Trong đó, có 8 người Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh cách ly tập trung tại các khu cách ly do quân đội quản lý

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chỉ đạo giám sát chặt chẽ tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi kể từ ngày 10/7

Theo ông Thọ, tất cả các đối tượng này phải cách ly, tối thiểu là phải cách ly tại nhà

Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-19 hoặc đã từng có mặt tại các thời điểm và địa điểm theo thông báo của Bộ Y tế thì phải thực hiện cách ly tập trung

 

 

 

 

Xuân Lam