Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 27/7: Mỹ Latinh dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm

Thế giới - Ngày đăng : 07:47, 27/07/2020

(TN&MT) - Thống kê ngày 26/7 của Reuters cho thấy số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ Latinh lần đầu tiên đã vượt qua tổng số ca nhiễm của Mỹ và Canada, trong bối cảnh gia tăng các trường hợp mắc bệnh ở Brazil, Mexico, Peru, Colombia và Argentina.

Lần đầu tiên Mỹ Latinh vượt tổng số ca nhiễm của Mỹ và Canada

Số ca mắc bệnh ngày càng tăng nhanh khiến châu Mỹ Latinh trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch toàn cầu, chiếm 26,83% tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới.

“Mỹ Latinh hiện có 4.327.160 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới so với 4.303.495 tổng số ca nhiễm ở Mỹ và Canada”, số liệu dựa trên dữ liệu của mỗi quốc gia cho thấy.

Tính đến 6h sáng 27/7, Mỹ tiếp tục là quốc gia riêng lẻ có số ca nhiễm và tử vong vì ​​COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 4,3 triệu trường hợp mắc bệnh và khoảng 149.000 ca tử vong, tiếp theo là Brazil, với 2,4 triệu ca nhiễm và hơn 87.000 người chết.

Một người mặc đồ bảo hộ đào mộ để chôn cất quan tài của một người chết vì COVID-19 tại nghĩa trang Vila Formosa ở Sao Paulo, Brazil vào ngày 16//7/2020. Ảnh: Reuters

Mexico, Peru và Chile cũng nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu về số ca nhiễm COVID-19.

Theo số liệu của Reuters, số người được xác nhận nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới vượt quá 16 triệu người.

Các chuyên gia y tế cho rằng dữ liệu chính thức gần như chắc chắn báo cáo về số ca nhiễm và tử vong, đặc biệt là ở các quốc gia có khả năng xét nghiệm hạn chế.

Mỹ: Vượt qua New York, Florida ghi nhận 9.300 ca nhiễm mới

Theo thống kê của Reuters, Florida ngày 26/7 đã trở thành bang thứ 2 sau California vượt qua New York - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi bắt đầu đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 mới.

Tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở bang Florida (còn được gọi là Sunshine State) đã tăng thêm 9.300, nâng tổng số ca nhiễm tại bang này lên 423.855 vào ngày 26/7, chỉ sau California, nơi hiện đang dẫn đầu cả nước với 448.497 c nhiễm. New York ở vị trí thứ 3 với 415.827 trường hợp mắc bệnh.

Tuy nhiên, New York đã ghi nhận nhiều ca tử vong vì COVID-19 nhất nước Mỹ, với hơn 32.000 người chết, trong khi Florida ở vị trí thứ 8 với gần 6.000 người tử vong.

Tính trung bình, Florida đã ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày trong tháng 7 trong khi California xác nhận thêm 8.300 ca nhiễm mỗi ngày và New York thông báo số ca nhiễm trung bình mỗi ngày là 700.

Sự gia tăng số ca nhiễm ở bang Florida vẫn diễn ra trong bối cảnh Thống đốc bang này, Ron DeSantis liên tục cho rằng ông sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang và các trường học phải mở cửa trở lại vào tháng 8.

Ngược lại, bang New York đã kiểm soát được virus, với các cửa hàng và nhà hàng bị đóng cửa và việc đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc.

Sự gia tăng trong các trường hợp mắc bệnh COVID-19 cũng xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh mở cửa trở lại các trường học ở Mỹ vào mùa thu, mặc dù giáo viên và gia đình rất lo ngại rằng trẻ em có thể mắc bệnh hoặc truyền bệnh nếu họ quay trở lại lớp học.

Sau New York, Texas có tổng số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất, với 391.000 ca. Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết bão nhiệt đới Hanna – cơn bão cấp 1 đổ bộ vào ngày 25/7 – gây khó khăn rất lớn khi nó quét qua một khu vực của bang bị thiệt hại nặng nhất bởi COVID-19.

Lần thứ 10 vào tháng 7, Alaska đã lập kỷ lục về sự gia tăng trong một ngày về số ca nhiễm, với 234 ca nhiễm mới trong ngày 26/7, nâng tổng số ca nhiễm của bang này lên tới 3.100. Oklahoma cũng 5 lần đạt kỷ lục về số ca nhiễm mới trong tháng 7, với 1.204 ca nhiễm mới vào ngày 26/7, nâng tổng số trường hợp mắc tại bang này lên 31.285.

Tính đến 6h sáng 27/7, hơn 149.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19 – chiếm gần một phần tư tổng số ca tử vong toàn cầu và hơn 4,3 triệu ca nhiễm được xác nhận tại quốc gia này, tương đương cứ 79 người thì có ít nhất 1 người nhiễm bệnh.

Cập nhật lúc 7h30 ngày 27-7-2020:

*Thế giới: 16.403.320 người mắc; 651.664 người tử vong

Tính đến 6h ngày 27/7, 5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:

1. Mỹ: 4.365.946 người mắc; 149.772 người tử vong

2. Brazil:2.419.091 người mắc: 87.004 người tử vong

3. Ấn Độ: 1.436.019 người mắc; 32.810 người tử vong

4. Nga: 812.485 người mắc; 13.269 người tử vong

5. Nam Phi: 445.433 người mắc; 6.769 người tử vong

*Việt Nam: 420 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6h ngày 27/7, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 365 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

349 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 21/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan