Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức nhiều hoạt động tri ân Anh hùng Liệt sĩ

Xã hội - Ngày đăng : 11:23, 26/07/2020

(TN&MT) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), từ ngày 16 - 24/7, cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Gặp mặt các thân nhân của liệt sĩ, thương binh đang công tác tại Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Sáng 24/7, Cục Chính trị Cảnh sát biển tổ chức gặp mặt và tặng quà 04 đối tượng chính sách là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (04 suất quà với tổng giá trị 4,8 triệu đồng).

Trước đó, Đoàn cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh do Thượng tá Lê Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng, dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội; thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh); Duy Tiên, Kim Bảng (Hà Nam) với tổng số tiền là 17,1 triệu đồng. Đoàn cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đến thăm, tặng quà 09 cán bộ, chiến sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108); phối hợp chính quyền phường Tây Mỗ tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 05 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) tới các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại địa bàn đóng quân.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh thăm viếng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cũng trong dịp này, Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu Cảnh sát biển đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đã thăm và tặng 11 suất quà (mỗi suất trị giá 550.000 đồng) cho các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa bàn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất và phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội; phối hợp với Đoàn phường Tây Mỗ chỉnh trang nghĩa trang Liệt sĩ phường Tây Mỗ.

Thượng tá Lê Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh binh đang sinh sống tại phường Tây Mỗ.

Đoàn Cơ sở, Hội phụ nữ Bộ Tham mưu thăm hỏi gia đình liệt sĩ tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội.


Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nền độc lập tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang được Tổ quốc giao phó, đem lại hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam; thể hiện sự tri ân, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần xoa dịu và vơi đi sự mất mát đau thương của thương binh, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, khích lệ, tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân, nêu cao truyền thống “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.  

Nguyễn Lương