Dự báo thời tiết ngày 25/7: Hà Giang tiếp tục có mưa to

Tin tức - Ngày đăng : 08:09, 25/07/2020

(TN&MT) - Rạng sáng nay 25/7, trên khu vực tỉnh Hà Giang đã xuất hiện mưa vừa, mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 tiếng (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng), lượng mưa đo được tại Thủy điện Nậm Ngần là 69mm, Thủy điện sông Lô 2 là 28mm, Việt Lâm 16mm… Trong 3 – 6 giờ tới, dự báo mưa vẫn tiếp tục xảy ra tại khu vực này với lượng phổ biến 20 – 30 mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại TP Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì.

Một số khu vực ở tỉnh Hà Giang tiếp tục có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 31-34 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khánh Ly