Bảo Lạc (Cao Bằng): Mưa to, sạt lở đá khiến 1 người bị thương

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 20:33, 21/07/2020

(TN&MT) - Chiều 21/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) thông tin, trên địa bàn huyện Bảo Lạc vừa xảy ra trận mưa to kéo dài, làm sạt lở đá khiến một người bị thương; thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và đường giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Trận mưa lớn kéo dài, sạt lở đá khiến nhiều nhà cửa của người dân bị hư hỏng.

Cụ thể, vào đêm 19 và rạng sáng 20/7/2020, do ảnh hưởng của thời tiết, trên địa bàn huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) xảy ra mưa to, gió lốc khiến 5 nhà dân bị thiệt hại (trong đó, 2 nhà dân tại xã Sơn Lộ bị đá lở làm gãy hoành và cột nhà; 2 nhà tại xã Hưng Thịnh bị nước, đất đá tràn vào nhà; 1 nhà ở xã Phan Thanh bị đất sạt lở vào nhà). Mưa lớn gây ngập úng, cuốn trôi trên 15 ha lúa mùa, chủ yếu tại các xóm: Bản Riềng, Bản Khiếu, Pù Mồ, xã Sơn Lộ. Trận mưa lớn đã gây sạt lở 1 tuyến đường giao thông nông thôn liên xã và sạt lở nhiều tuyến đường giao thông nông thôn liên xóm.

Những tảng đá to lở xuống làm gãy hoành và cột nhà của các hộ gia đình.

Đặc biệt, trận mưa to kèm gió lốc đã làm lở đá khiến cháu Đặng Thị Trâm, 12 tuổi, tại xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) bị gãy tay.

Mưa lớn gây ngập úng, cuốn trôi trên 15 ha lúa mùa của người dân tại các xóm: Bản Riềng, Bản Khiếu, Pù Mồ, xã Sơn Lộ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) chỉ đạo UBND các xã xác định vùng có nguy cơ sạt lở, có phương án di dời nhà cửa, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Chủ động thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. Tổ chức thăm hỏi, động viên cháu bé bị gãy tay với số tiền 4 triệu 500 nghìn đồng và 2 hộ bị thiệt hại về nhà ở tại xã Sơn Lộ mỗi hộ 1 triệu đồng.

Nguyễn Hùng