Cá voi “khủng” xuất hiện ở vùng biển Cù Lao Chàm

Môi trường - Ngày đăng : 12:36, 15/07/2020

(TN&MT) - Trong vòng 5 phút, cá voi “khủng” với chiều dài hơn 4m ngụp lặn rồi ngoi lên mặt biển ở đảo Cù Lao Chàm 3 lần.

Ngày 15/7, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, một con cá voi dài khoảng 4m vừa xuất hiện ở vùng biển Cù Lao Chàm.

Theo đó, khoảng 7h55 cùng ngày, các cán bộ của Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện con cá màu đen di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc và ngoi lên mặt biển ở khu vực Hòn Dài (thuộc đảo Cù Lao Chàm).

Cá voi “khủng” xuất hiện ở vùng biển Cù Lao Chàm 

"Trong vòng 5 phút (từ 7h55 đến 8h), lực lượng tuần tra thấy con cá có chiều dài tầm 4-5m này ngụp lặn rồi ngoi lên mặt biển 3 lần. Hình ảnh con cá này được anh em quay lại và theo nhận định của các chuyên gia, đây là loài cá voi", đại diện Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm thông tin thêm.

Thời gian qua, cá heo liên tục xuất hiện ở vùng biển Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể vào cuối năm 2019, một đoàn du khách di chuyển bằng ca nô từ cảng Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm tham quan và phát hiện đàn cá heo lên đến cả trăm con đang bơi lội trên vùng biển Cửa Đại. Theo chuyên gia bảo tồn biển, việc đàn cá heo xuất hiện ở vùng biển Hội An là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường và hệ sinh thái biển ở đây tốt, phong phú.

Lan Anh