Cập nhật dịch COVID-19 sáng 14/7: WHO cảnh báo khi số ca nhiễm tăng thêm 1 triệu người trong 5 ngày

Thế giới - Ngày đăng : 09:22, 14/07/2020

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã đạt mốc hơn 13 triệu người vào ngày 13/7, tăng 1 triệu người chỉ trong 5 ngày.

Tăng thêm hơn 1 triệu ca nhiễm chỉ trong 5 ngày

Đại dịch hiện đã làm chết hơn nửa triệu người trong 6,5 tháng. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, sẽ không có sự trở lại “bình thường như cũ” trong tương lai nếu bỏ qua các biện pháp phòng ngưa.

Phát biểu tại một cuộc họp tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Tedros cho biết: “Hãy để tôi nói thẳng, quá nhiều quốc gia đang đi sai hướng, virus vẫn là kẻ thù công khai số một”.

“Nếu các vấn đề cơ bản không được tuân theo, cách duy nhất để giải quyết đại dịch này, sẽ ngày càng tồi tệ hơn” – ông Tedros nhấn mạnh.

Số liệu thống kê toàn cầu của Reuters, dựa trên các báo cáo từ các nước cho thấy căn bệnh này đang gia tăng nhanh nhất ở Mỹ Latinh.

Châu Mỹ chiếm hơn một nửa số ca nhiễm trên thế giới và một nửa số ca tử vong.

Tổng Giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự một cuộc họp báo về COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 24/2/2020. Ảnh: Reuters

Các khu vực trên thế giới, đặc biệt là Mỹ với hơn 3,3 triệu ca nhiễm, vẫn đang chứng kiến sự gia tăng lớn trong đợt nhiễm COVID-19 đầu tiên, trong khi những nơi khác đã làm phẳng “đường cong dịch bệnh” và nới lỏng phong tỏa.

Một số nơi, như thành phố Melbourne của Australia và Leicester ở Anh, đang thực hiện một đợt đóng cửa thứ hai. Hong Kong (Trung Quốc), mặc dù có 1.522 ca nhiễm nhưng sẽ thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội một lần nữa trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về làn sóng dịch bệnh lần thứ 3.

Mỹ ghi nhận một kỷ lục toàn cầu hàng ngày với 69.070 ca nhiễm mới vào ngày 10/7. Tại Brazil, 1,86 triệu người đã có kết quả xét nghiệm dương tính, bao gồm cả Tổng thống Jair Bolsonaro và hơn 72.000 người đã chết.

“Trận đấu chính trị”

Bang Florida của Mỹ đã xác nhận sự gia tăng kỷ lục với hơn 15.000 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ vào ngày 12/7, nhiều hơn tổng số ca nhiễm của Hàn Quốc kể từ khi căn bệnh này được xác định lần đầu tiên vào cuối năm ngoái. Bang này công bố thêm 12.624 ca nhiễm mới trong ngày 13/7.

Theo so sánh của Reuters trong 2 tuần qua và 2 tuần trước, số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở khoảng 40 bang của Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Nhà Trắng đã nhiều lần cho rằng căn bệnh này đã được kiểm soát và các trường học phải mở cửa trở lại vào mùa thu.

Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO kêu gọi các nước không biến trường học thành một “trận đấu chính trị khác” và họ có thể mở cửa trường học trở lại một cách an toàn chỉ khi virus đã bị loại bỏ.

Catalonia của Tây Ban Nha là khu vực có 160.000 người dân, nơi số ca nhiễm gia tăng. Nhà lãnh đạo khu vực này kêu gọi người dân ở nhà, thậm chí tòa án đã đưa ra phán quyết bắt buộc.

Tây Ban Nha, một trong những quốc gia châu Âu bị COVID-19 tấn công nặng nhất, đã dỡ bỏ phong tỏa trên toàn quốc vào tháng trước, khi đại dịch dường như đã được kiểm soát.

Sau khi các trường hợp đầu tiên được xác nhận ở Trung Quốc vào khoảng năm mới, phải mất 3 tháng số ca nhiễm mới tăng đến 1 triệu người. Nhưng chỉ mất 5 ngày con số này đã tăng vọt đến 13 triệu trường hợp từ 12 triệu người.

Ấn Độ, quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới, đã phải đối mặt với trung bình 23.000 ca nhiễm mới mỗi ngày kể từ đầu tháng 7.

Ở các quốc gia có khả năng xét nghiệm hạn chế, số ca nhiễm phản ánh tỷ lệ nhiễm bệnh nhỏ hơn. Các chuyên gia cho biết dữ liệu chính thức có thể đại diện cho cả số ca nhiễm bệnh và tử vong.

Cập nhật lúc 8h ngày 14-7-2020:
*Thế giới: 13.228.636 người mắc; 574.970 người tử vong
Tính đến 6h sáng 14/7, 5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:
1. Mỹ: 3.474.641 người mắc; 138.183 người tử vong
2. Brazil: 1.864.967 người mắc: 72.833 người tử vong
3. Ấn Độ: 907.645 người mắc; 23.727 người tử vong
4. Nga: 733.699 người mắc; 11.439 người tử vong
5. Peru: 330.123 người mắc; 12.054 người tử vong
*Việt Nam: 373 người mắc, 0 tử vong.
Đến 6h ngày 14/7, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 là người trở về từ Liên bang Nga, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Tổng cộng 350 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
334 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 10/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan