Cứu hộ thành công 19 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ

Xã hội - Ngày đăng : 20:34, 12/07/2020

(TN&MT) - Ngày 12/7, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, lực lượng Bộ đội biên phòng vừa cứu hộ thành công cho 19 thuyền viên gặp nạn khi đi đánh bắt hải sản, gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Theo đó, khoảng 6h 11/7, tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu KG 95070TS gồm 19 thuyền viên do anh Đinh Kim Tiền, 52 tuổi, trú tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) làm thuyền trưởng đi qua cửa âu Tây Nam sang âu Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ để bán hải sản và mua nước ngọt, đá lạnh thì bị mắc cạn khi đi qua cửa âu Tây Nam khoảng 300m.

Tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu KG 95070TS gồm 19 thuyền viên mắc cạn.

Do chưa quen luồng lạch và điều kiện thời tiết sóng to, gió mạnh, các thuyền viên trên tàu tinh thần hoảng loạn, thuyền trưởng đã điện báo cho Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ và đề nghị cứu nạn.

Ngay lập tức Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã điều động 1 tàu (BP 02.06.04), 1 xuồng CQ (BP 02.07.11) và tổ cứu nạn gồm 7 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Mạnh Cường - Chính trị viên phó trực tiếp chỉ huy và trưng dụng 1 phương tiện của ngư dân trong âu cảng ra tiếp cận tàu KG 95070TS, để cứu nạn.Nhưng do điều kiện thời tiết sóng to, gió mạnh nên phương tiện của đơn vị và ngư dân không tiếp cận được tàu bị nạn.

Các thuyền viên được đưa vào bờ, chăm sóc ý tế, bố trí nơi ở tạm

Đến 7h cùng ngày, Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ đã phải tiếp tục điều động 20 cán bộ, chiến sĩ trang bị 3 phao bè, 40 phao áo, 500m dây đến tiếp cận tàu bị nạn. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá KG 95070TS và đưa toàn bộ 19 thuyền viên viên về đơn vị chăm sóc y tế, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm và bố trí nơi ở tạm để các thuyền viên ổn định tinh thần.

Phạm Duy