Cập nhật dịch COVID-19 sáng 12/7: Ấn Độ và Trung Quốc ráo riết tìm thuốc và vắc-xin phòng bệnh

Thế giới - Ngày đăng : 09:25, 12/07/2020

(TN&MT) - Tính đến 8h30 sáng 12/7, thế giới ghi nhận gần 13 triệu người mắc bệnh COVID-19 và hơn 567.000 ca tử vong. Trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục gia tăng, Ấn Độ và Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm thuốc và vắc-xin phòng bệnh.

Ấn Độ: Công ty Biocon được chấp thuận sử dụng thuốc cho bệnh nhân COVID-19

Ngày 11/7, Công ty dược phẩm sinh học Biocon Limited của Ấn Độ cho biết công ty này đã nhận được sự chấp thuận theo quy định đối với thuốc Itolizumab được sử dụng cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị suy hô hấp từ trung bình đến nặng.

Thuốc, cũng được sử dụng để chữa bệnh vẩy nến da, đã được Tổng cục Kiểm soát Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) cho phép sử dụng ở Ấn Độ.

“Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên chỉ ra rằng tất cả các bệnh nhân được điều trị bằng Itolizumab đều phản ứng tích cực và hồi phục”, Kiran Mazumdar – Shaw, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Biocon Limited cho biết.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty Biocon Limited, Kiran Mazumdar-Shaw phát biểu tại Hội nghị CEO toàn cầu lần thứ 18 của Forbes diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 13/9/2011. Ảnh: Reuters

“Nhóm kiểm soát không nhận được Itolizumab không may bị tử vong”, bà Kiran Mazumdar – Shaw cho biết và nói thêm rằng loại thuốc đầu tiên này sẽ cứu sống và giúp giảm tỷ lệ tử vong ở Ấn Độ.

Các nghiên cứu lâm sàng liên quan đến loại thuốc này đang được theo dõi chặt chẽ khi các quốc gia tìm kiếm phương pháp điều trị căn bệnh COVID-19 đã lây nhiễm hơn 820.000 người và cướp đi sinh mạng của hơn 22.000 người ở Ấn Độ.

Ngày 11/7, Reuters đưa tin Ấn Độ ghi nhận 27.114 trường hợp nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 của quốc gia Nam Á này đã khiến Ấn Độ trở thành quốc gia có ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil.

DGCI hồi đầu tháng này đã cho phép công ty dược phẩm Zydus Cadila bắt đầu giai đoạn một và giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 trên người. COVAXIN của công ty Bharat Biotech có trụ sở tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ cũng đã được phê duyệt cho các thử nghiệm.

CanSino của Trung Quốc đàm phán về thử nghiệm vắc-xin COVID-19 giai đoạn III ở nước ngoài

Nhà phát triển vắc-xin Trung Quốc CanSino Biologics đang đàm phán với Nga, Brazil, Chile và Ả Rập Xê Út để khởi động thử nghiệm giai đoạn III của vắc-xin COVID-19.

Thành công của Trung Quốc trong việc làm giảm số ca mắc COVID-19 khiến việc tiến hành thử nghiệm vắc-xin trên diện rộng gặp khó khăn hơn, và cho đến nay chỉ một vài nước đồng ý hợp tác với họ.

“Chúng tôi đang liên hệ với Nga, Brazil, Chile và Ả Rập Xê Út (cho thử nghiệm giai đoạn III), và điều này vẫn đang được thảo luận”, Qiu Dongxu, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của CanSino phát biểu tại một hội nghị phát triển thuốc chống virus ở Tô Châu, miền Đông Trung Quốc.

Ông cho biết thử nghiệm giai đoạn III có thể sẽ bắt đầu sớm và công ty dự kiến tuyển dụng 40.000 người tham gia thử nghiệm.

Vắc-xin có tên Ad5-nCoV, do Công ty sinh học CanSino của Trung Quốc phát triển, và là một trong những vaccine phòng COVID-19 đầu tiên đưa vào thử nghiệm sớm ở người từ tháng 3, nhưng đang đứng sau các loại vắc-xin tiềm năng khác về tiến độ thử nghiệm. Hai loại vắc-xin thử nghiệm được phát triển bởi Sinovac Biotech và một đơn vị thuộc Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) đã được phê duyệt cho các thử nghiệm Giai đoạn III.

Qiu cho biết thử nghiệm Giai đoạn II với 508 người đã mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với Giai đoạn I về sự an toàn và khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch. Tuy vậy, ông không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ông cho biết nhà máy mới đang được xây dựng tại Trung Quốc sẽ cho phép sản xuất 100-200 triệu liều vắc-xin COVID-19 mỗi năm vào đầu năm 2021.

Zeng Guang, cựu nhà dịch tễ học tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết các nhóm xây dựng Trung Quốc ở nước ngoài nói riêng rất muốn dùng vắc-xin thử nghiệm.

Ông cũng cho rằng cuộc thảo luận nên bắt đầu xem xét việc có nên tiêm vắc-xin thử nghiệm khẩn cấp ngay bây giờ hay không.

Chưa có vắc-xin nào được phê duyệt cho COVID-19, một bệnh về đường hô hấp do virus corona chủng mới gây ra, làm chết hơn nửa triệu người trên toàn cầu.

Cập nhật lúc 8h30 ngày 12/7/2020:
*Thế giới: 12.839.626 người mắc; 567.575 người tử vong
5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:
1. Mỹ: 33.354.925 người mắc; 137.392 người tử vong
2. Brazil: 1.840.812 người mắc: 71.492 người tử vong
3. Ấn Độ: 850.358 người mắc; 22.687 người tử vong
4. Nga: 720.547 người mắc; 11.205 người tử vong
5. Peru: 322.710 người mắc; 11.682 người tử vong
*Việt Nam: 369 người mắc, 0 tử vong.
Đến 8h30 ngày 12/7, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.
Tổng cộng 350 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
334 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 10/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan