Cập nhật dịch COVID-19 sáng 11/7:  Số ca nhiễm gia tăng kỷ lục tại 6 bang của Mỹ, Florida trở thành tâm điểm

Thế giới - Ngày đăng : 09:09, 11/07/2020

(TN&MT) - 6 bang của Mỹ đã tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 10/7 và Florida, một tâm điểm của đại dịch, chứng kiến ​​các trường hợp mắc bệnh tăng mạnh trong ngày thứ 2 liên tiếp khi Công ty Walt Disney mắc kẹt trong kế hoạch mở lại công viên giải trí hàng đầu ở Orlando.

Những người tìm kiếm mặt trời tập trung tại Bãi biển Clearwater, nơi vẫn mở mặc dù có nhiều ca nhiễm COVID-19 tại bang này, bang Florida của Mỹ vào ngày 4/7/2020. Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm gia tăng ở Georgia, Louisiana, Montana, Ohio, Utah và Wisconsin đã khiến Mỹ một lần nữa lập kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày khi Walt Disney World trở thành điểm nóng mới nhất trong cuộc tranh luận quốc gia về việc tiếp xúc trong không gian công cộng.

Công ty Walt Disney (DIS.N) cho biết các công viên giải trí ở Orlando sẽ mở cửa vào ngày 11/7 cho một số lượng khách hạn chế, yêu cầu tất cả du khách và nhân viên phải kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang và hủy bỏ các cuộc diễu hành, màn bắn pháo hoa...

Giám đốc y tế của Disney cho biết trong tuần này rằng bà tin rằng một loạt các biện pháp bảo vệ mà công ty đưa ra với các chuyên gia y tế sẽ đảm bảo an toàn cho du khách đến thăm quan công viên.

Khoảng 19.000 người, bao gồm một số nhân viên của công viên giải trí, đã ký một bản kiến ​​nghị yêu cầu Disney trì hoãn việc mở cửa trở lại. Liên đoàn đại diện cho 750 công viên giải trí của Walt Disney World vừa chỉ trích công ty này, cáo buộc trả đũa các thành viên về yêu cầu liên đoàn rằng họ phải xét nghiệm COVID-19.

Một phát ngôn viên của Disney cho biết Disney World sẽ mở cửa trở lại mà không có người biểu diễn sau khi đại diện của Liên minh Actors Equity không có mặt để đàm phán thêm. 7 công đoàn khác đạt được thỏa thuận với Disney khi trở lại làm việc.

Các công viên giải trí khác được mở tại Orlando vào tháng 6, bao gồm Universal Studios Orlando của Comcast Corp và SeaWorld của SeaWorld Entertainment Inc.

Cơ quan y tế bang Florida cho biết bang này đã ghi nhận 11.433 ca nhiễm mới vào ngày 10/7, gần bằng số ca nhiễm cao kỷ lục hàng ngày trước đó của bang và nhiều bằng chứng cho thấy Florida là tâm điểm của đại dịch COVID-19 tại Mỹ.

Cập nhật lúc 6h00 ngày 11-7-2020:

*Thế giới: 12.614.187 người mắc; 561.980 người tử vong

5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:

1. Mỹ: 3.291.271 người mắc; 136.645 người tử vong

2. Brazil: 1.804.338 người mắc: 70.524 người tử vong

3. Ấn Độ: 822.570 người mắc; 22.144 người tử vong

4. Nga: 713.936 người mắc; 11.017 người tử vong

5. Peru: 319.646 người mắc; 11.500 người tử vong

*Việt Nam: 369 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6h ngày 11/7, không ghi nhận ca mắc  mới COVID-19 trong cộng đồng.

Bản tin lúc 6h ngày 11/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 là chuyên gia đến từ Serbia, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Đến thời điểm này Việt Nam có 370 ca.

Tổng cộng 350 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

334 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 10/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan