Doanh nghiệp “ngang nhiên” khai thác đất đồi trái phép?

Đất đai - Ngày đăng : 14:26, 09/07/2020

(TN&MT) - Thời gian qua, người dân phố Ngọc, xã Trung Minh, TP. Hòa Bình vô cùng bức xúc trước tình trạng xe chở vật liệu xây dựng ngày ngày chở đất đi làm cốt đường, làm đất rơi vãi, gây ô nhiễm môi môi trường cho người dân. Điều lạ, đơn vị múc đất lại chính là doanh nghiệp đang thi công tuyến đường nối từ Quốc lộ 6 đi Chi Lăng. Tại hiện trường, PV quan sát thấy có máy xúc dán nhãn Hoàng Sơn đang ỳ ạch múc.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân sinh sống tại khu km 3 phố Ngọc, xã Trung Minh, TP. Hòa Bình bức xúc cho biết: Cả tháng nay, mấy chiếc máy xúc gắn nhãn Công ty Hoàng Sơn đang ngày đêm xúc gạt đất, chở đi san lấp dự án đường gần đó. Chị Nguyễn Thị T, bán đồ phụ tùng xe tải gần đó cho hay: “Nhiều người cứ nghĩ nhầm là đất của nhà Thanh Chắt, nhưng không phải, đó là đồi bỏ hoang, dốc cao, bao nhiêu năm nay có trồng trọt gì đâu. Khoảng 2 năm nay, có một số doanh nghiệp thản nhiên đào xới đi san lấp, khiến đường xá bụi mù. Điều lạ, mặc dù biết họ xúc đào như vậy, những chẳng hề thấy chính quyền địa phương đến nhắc nhở cả”, chị T chia sẻ.

“Mục sở thị” tại hiện trường, chúng tôi quan sát thấy có 2 máy xúc đang làm tại đây. Một chiếc trèo tít lên đồi cao, để hạ độ cao, gạt đất đổ xuống dưới. Còn máy xúc phía dưới lại hót, xúc mỗi khi có xe tải chạy vào, lấy đất. Một lái xe, đang chờ lấy đất khi được hỏi, đã thẳng thắn cho biết: Hiện, đang thi công cho dự án làm đường nối từ Quốc lộ 6 đi Chi Lăng. Do tuyến đường này cần rất nhiều đất để đắp cốt đường, nên đơn vị chở đất từ đồi ra đây đắp cốt đường.

Khu đồi đã bị xúc nham nhở

Qua tìm hiểu, PV được biết: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có khá nhiều dự án bất thường mà chưa thấy cơ quan chức năng nào “sờ gáy” như dự án Khu công nghiệp do Công ty Sông Đà - Thăng Long làm chủ đầu tư, nay lại thấy doanh nghiệp Dạ Hợp xây dựng nhà cửa san sát, rao bán suốt một thời gian dài. Hay Công ty bê tông Lâm Bình xây lấn ra cả suối Đúng, một bờ kè đến mấy chục mét, mà chả ai ngăn chặn. Còn Công ty Hoàng Sơn lâu nay, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Cao Sơn đã nhanh chóng vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh này. Hàng loạt các vị trí “đất vàng” đều nhanh chóng “gắn biển” Hoàng Sơn. Nhiều công ty của Nhà nước khi cổ phần hóa cũng nhanh chóng bị thâu tóm như: Công ty CP Môi trường đô thị; Công ty Sách, thiết bị…

Qua điều tra, PV được biết: Toàn bộ số đất mà Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Sơn đã lấy ở Km3, Phố Ngọc, xã Trung Minh đi đắp cốt nền làm đường nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng là do trước đó, Công ty Hoàng Sơn đã trúng thầu xây dựng tuyến đường này. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình. Tư vấn giám sát cho dự án này là Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng - giao thông vận tải, khởi công ngày 30/1/2020, thời gian thi công khoảng 36 tháng.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Trung Minh cho biết: Khu đất đồi gần cửa hàng Thanh Chắt, hiện tại, doanh nghiệp Trường Hải đang làm thủ tục xin giấy phép san gạt. Hiện tại, chưa có đơn vị nào được cấp phép khai thác ở đây.

Đã đến lúc, các cơ quan chức năng cần vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của phía Công ty Hoàng Sơn và cả trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong việc để xảy ra tình trạng xúc đất đi làm dự án. Cần làm rõ, số đất mà Công ty Hoàng Sơn xúc đi làm nền đường có đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hay không, hay lại cố ý làm liều, để rồi Nhà nước thất thoát tài nguyên khoáng sản…

Bài và ảnh: Đà Giang - Nhật Quang