Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh- Hồ Huy Thành đăng đàn trả lời chất vấn của cử tri, đại biểu

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 08:51, 09/07/2020

(TN&MT) - Trong buổi sáng ngày làm việc thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Hồ Huy Thành- Giám đốc Sở TN&MT đăng đàn trả lời chất vấn các nhóm vấn đề: Công nhận đất ở trước năm 1980; Giải pháp quản lý khai thác khoáng sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra lộ trình, giải pháp trong thời gian tới.

Là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn trả lời trước HĐND tỉnh, ông Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh sẽ trả lời các vấn đề mà cử tri, đại biểu quan tâm như: Việc cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 theo Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND; Việc xử lý các khu đất và tài sản gắn liền trên đất đã thu hồi và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; Giải pháp quản lý khai thác khoáng sản.

Ông Hồ Huy Thành- Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh

Được biết, tại kỳ họp 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII có 4 "tư lệnh" ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp, gồm : Lĩnh vực TN&MT ; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Thông tin - Truyền thông. Các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: giao thông vận tải, an ninh trật tự, lao động - thương binh và xã hội, y tế, xây dựng… sẽ trả lời bằng văn bản gửi đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Đối với 4 nhóm vấn đề trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh  đề nghị UBND tỉnh giao cho giám đốc, trưởng ngành là Ủy viên UBND tỉnh trả lời chính và các giám đốc, trưởng ngành liên quan chuẩn bị để trả lời những vấn đề có liên quan.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh KHóa XVII (Ảnh: Hạnh Nguyên)

Theo kế hoạch, Kỳ họp kỳ họp 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII sẽ diễn ra trong ba ngày từ 8-10/7. Được biết, trước khi diễn ra đã có hơn 800 ý kiến thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp.

Một điểm đáng chú ý, tại Kỳ họp thứ 15 này, lần đầu tiên, HĐND tỉnh Hà Tĩnh họp "không giấy”. Đại biểu chỉ cần mang theo máy tính bảng được HĐND tỉnh cài phần mềm quản lý kỳ họp không giấy để truy cập tài liệu phục vụ nghiên cứu, đăng ký phát biểu, chất vấn, sửa đổi dự thảo nghị quyết.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý kỳ họp không giấy theo tinh thần cải cách hành chính, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, vật chất và nâng cao chất lượng kỳ họp, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng chính quyền điện tử.

Báo Điện tử TN&MT sẽ tiếp tục cập nhật

Đức Cảnh