Hương Thủy (Thừa Thiên Huế): Lan tỏa, làm mới phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

Môi trường - Ngày đăng : 06:48, 08/07/2020

(TN&MT) - Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tại thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành thói quen và không đơn thuần chỉ là dọn vệ sinh...

UBND thị xã Hương Thủy cho biết, qua một năm rưỡi triển khai với nhiều hoạt động phong phú, đến nay trên địa bàn đã tổ chức 1.760 đợt, thu hút 112.131 lượt người tham gia vệ sinh, làm sạch môi trường.

Thị xã đã trồng mới 5.500 cây xanh, xây dựng 62 tuyến đường hoa với chiều dài 47km, 100% trường học thực hiện cải tạo, làm mới các bồn hoa, cây cảnh ở khuôn viên, tường rào, thu gom hơn 12.000 tấn rác thải các loại, đồng thời tổ chức 1.397 lần ra quân lập lại trật tự vỉa hè, bóc tách quảng cáo, tờ rơi, tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo lấn chiếm lòng lề đường...

Vớt bèo, khơi thông dòng chảy tại các dòng sông ở thị xã Hương Thủy

Với ý thức, trách nhiệm, cứ đến chiều thứ 6, 7 và Chủ nhật hằng tuần, lần lượt các cơ quan, đơn vị, thôn xóm và nhân dân đều tự giác dành 60 phút tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, trồng hoa… Không chỉ ở đồng bằng, khu vực đông dân cư, phong trào đã lan tỏa sâu rộng và nhận được hưởng ứng tích cực của người dân ở vùng cao, vùng xa. Để giải quyết nạn bèo lục bình, sau những lần vớt, thu gom, hiện nhiều dòng sông, kênh rạch trên địa bàn đã thông thoáng.

Cũng từ tinh thần “Chủ nhật xanh”, người dân Hương Thủy đã tình nguyện cùng với chính quyền, đoàn thể xây dựng các công trình dân sinh như đường điện chiếu sáng, khơi thông mương thoát nước, tham gia trồng hoa ở các bồn hoa tại các tuyến đường đô thị, nông thôn... tại Phú Sơn, Dương Hòa, Thủy Châu, Phú Bài, Thủy Phương...

“Đặc thù của trường là học sinh còn nhỏ, lực lượng giáo viên đến 97% là nữ, trong khi việc dọn dẹp, phát quang… rất khó khăn nếu không có nam giới chung tay. Từ hạn chế này, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong giờ đón trẻ, trả trẻ, qua trao đổi trực tiếp, bằng những việc làm cụ thể với phụ huynh và với trẻ.Từ đó, trẻ đã thay đổi nhận thức của phụ huynh để cùng chung tay với giáo viên bảo vệ môi trường, xây dựng ngôi trường xanh – sạch – sáng...”, cô Phạm Trần Lệ Mỹ - Hiệu trưởng Trường mầm non Thủy Thanh 2 chia sẻ.

Ô nhiễm môi trường ngày càng được cải thiện

Lãnh đạo thị xã, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn đã làm gương đi đầu với tinh thần nhiệt tâm, tự giác. Kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh truyền thông, qua những chia sẻ, phân tích của cán bộ, chính quyền tại những buổi họp ở cơ sở, dần dà, nhiều hộ gia đình đã có ý thức trong việc tập kết rác, chất thải sinh hoạt, chú trọng cải tạo sân vườn, trồng hoa, cây cảnh, chăm sóc và bảo vệ cây xanh vỉa hè...

Tuy nhiên sau một thời gian triển khai “Ngày Chủ nhật xanh”, bên cạnh những thay đổi đáng ghi nhận, thực tế vẫn còn một bộ phận thờ ơ với phong trào ý nghĩa này.

Từ thực tế này, ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Thị ủy Hương Thủy cho biết, từ gợi ý của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, hiện Hương Thủy đang nghiên cứu để áp dụng mô hình “Đô thị thông minh” thu nhỏ.

Trồng nhiều cây xanh, bồn hoa giúp các trường học ở Hương Thủy ngày càng xanh, sạch...

“Nếu giải quyết được vấn đề kinh phí thì mô hình Đô thị thông minh sẽ giúp Hương Thủy làm tốt công tác quản lý, điều hành và giám sát, cũng như giải quyết triệt để, hiệu quả hơn những tồn tại hiện có. Và đây sẽ là nền tảng để giúp Hương Thủy sớm trở thành đô thị kiểu mẫu, tiếp tục là “điểm sáng” trong phong trào Ngày Chủ nhật xanh”, ông Lê Ngọc Sơn chia sẻ.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động đầu năm 2019, qua đó huy động hàng triệu lượt người xuống đường vào mỗi sáng Chủ nhật để thu dọn vệ sinh, nhặt rác, trồng cây xanh bảo đảm môi trường cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn. Cụm từ “Ngày Chủ nhật xanh” giờ đây đã lan tỏa khắp tỉnh Thừa Thiên Huế, từng bước phát huy và đã được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen, động viên chính quyền và nhân dân...

Văn Dinh