Cập nhật dịch COVID-19 sáng 2/7: Thế giới gần 10,8 triệu người mắc, Mỹ lo ngại về số ca nhiễm tăng đột biến

Thế giới - Ngày đăng : 09:09, 02/07/2020

(TN&MT) - Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos ngày 1/7, người Mỹ đang ngày càng lo lắng về đại dịch COVID-19 do sự gia tăng đáng báo động của các trường hợp nhiễm COVID-19 mới, với mối lo ngại về cuộc khủng hoảng sức khỏe lên mức cao nhất trong hơn một tháng.

Một phụ nữ đeo khẩu trang trong đợt bùng phát toàn cầu của bệnh COVID-19 ở Oceanside, California, Mỹ vào ngày 22/6/2020. Ảnh: Reuters

Khi các bang ở phía Nam và phía Tây ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày tăng, một số thống đốc bang đã chuyển sang đảo ngược hoặc tạm dừng các lệnh của bang, đóng cửa trở lại các quán bar, phòng tập thể dục và công viên nước.

Ngày 1/7, Thống đốc bang Indiana Eric Holcomb đã tạm dừng việc mở cửa trở lại theo giai đoạn của bang này cho đến ít nhất giữa tháng 7.

“Chúng ta phải chấp nhận sự thật... rằng một lần nữa virus này xuất hiện và nó đang di chuyển, và nó di chuyển ngay cả trong biên giới của chúng ta”, ông Holcomb nói.

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã thay đổi nỗ lực mở lại nền kinh tế của bang lớn nhất nước Mỹ vào ngày 1/7, cấm ăn trong nhà hàng, đóng cửa quán bar và đẩy mạnh thực thi các quy định y tế công cộng.

Với số người chết ở Mỹ lên tới gần 128.000 – chiếm khoảng một phần tư tổng số ca tử vong toàn cầu - cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos ngày 29-30/6 cho thấy 81% người Mỹ trưởng thành cho rằng họ “rất” hoặc “phần nào” lo lắng về đại dịch.

Cuộc khảo sát cho thấy các mối lo ngại dường như đang gia tăng nhiều nhất trong số những người thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ.

Tâm chấn của đại dịch COVID-19 ở Mỹ đã di chuyển từ phía Đông Bắc đến các tiểu bang như Arizona, nơi ghi nhận sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm và tử vong trong ngày 1/7.

Cùng ngày, Georgia, Tennessee và Alaska đã ghi nhận các trường hợp nhiễm mới tăng cao kỷ lục trong khi số trường hợp nhiễm COVID-19 đã tăng vọt đến mức kỷ lục trong nhiều ngày ở Texas, Florida và California.

Texas một lần nữa đứng đầu kỷ lục trước đó trong ngày đầu tiên của tháng 7 với 8.076 ca nhiễm mới, trong khi Nam Carolina ghi nhận thêm 24 ca tử vong mới, mức cao trong một ngày.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, nơi đã có nhiều tháng là trung tâm của sự bùng phát dịch bệnh ở Mỹ, ngày 1/7 cho biết ông sẽ không tiến hành kế hoạch cho phép ăn tối trong nhà hàng.

“Chúng tôi thấy rất nhiều vấn đề và chúng tôi đặc biệt thấy các vấn đề xoay quanh việc mọi người quay lại quán bar và nhà hàng trong nhà”, ông Bill de Blasio cho biết thêm.

Theo thống kê của Reuters, Mỹ đã ghi nhận mức tăng lớn nhất trong 1 ngày với gần 48.000 ca nhiễm mới vào ngày 30/6, hơn 8.000 ca ở mỗi bang California và Texas.

Cập nhật lúc 7h20 ngày 2-7-2020:
*Thế giới: 10.785.467 người mắc; 517.927 người tử vong
*Việt Nam: 355 người mắc, 0 tử vong.
Đến 7h20 ngày 2/7 không phát hiện ca mắc COVID-19 mới.
Tổng cộng 336 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
320 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 1/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan