Liên kết thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch Quảng Bình-Thái Nguyên sau dịch COVID

Du lịch - Ngày đăng : 07:02, 01/07/2020

(TN&MT) - Chiều ngày 30/6, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Quảng Bình-Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo chính quyền 2 tỉnh Quảng Bình và Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng hơn 150 đại biểu là lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam cùng các đơn vị hoạt động du lịch, doanh nghiệp FDI lớn tại 2 tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Quảng Bình-Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên và Quảng Bình đã trao đổi nhiều thông tin chung về tình hình phát triển kinh tế xã hội và kinh nghiệm vượt khó trong mùa dịch COVID, khôi phục ngành kinh tế du lịch, dịch vụ thương mại. Hai tỉnh đã bày tỏ quan điểm chung về hợp tác phát triển du lịch, quảng bá du lịch khám phá hang động nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ thu hút khách quốc tế. Không những thế, lãnh đạo hai tỉnh cũng chia sẻ kinh nghiệm thu hút các doanh nghiệp lớn trên thế giới và trong nước đến địa phương đầu tư sâu khai thác tiềm năng, lợi thế từ du lịch.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Thái Nguyên và Sở Du lịch Quảng Bình đã giới thiệu cụ thể về tiềm năng, thế mạnh và ưu tiên hợp tác du lịch của mỗi tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển du lịch lịch sử, văn hóa các dân tộc, khám phá hang động, vẻ đẹp thiên nhiên và phát huy nhóm du lịch sinh thái, cộng đồng. Theo suốt chiều dài lịch sử đất nước, Quảng Bình và Thái Nguyên đều là vùng đất kiên cường trong kháng chiến, có sự gắn bó khăng khít, chặt chẽ về yếu tố lịch sử danh nhân với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hai tỉnh Quảng Bình và Thái Nguyên đã ký kết chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2020-2025.

Hai tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu thắt chặt sự đoàn kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương; nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, du lịch "Từ thủ đô Gió ngàn về Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp". Theo kí kết này, Quảng Bình sẽ hỗ trợ Thái Nguyên khai thác các giá trị tài nguyên hang động phục vụ phát triển du lịch toàn diện.

ông Howard John Limbert, Trưởng nhóm hội viên Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam phát biểu nhấn mạnh: "Đặc biệt phát triển du lịch khám phá hang động phải giữ gìn bảo tồn cảnh quan môi trường tự nhiên, bền vững để khai thác lâu dài…"

Về điểm mạnh du lịch khám phá hang động, cảnh quan thiên nhiên, ông Howard John Limbert, Trưởng nhóm hội viên Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam đã có ý kiến phát biểu đáng quan tâm chú ý: “Quảng Bình phát triển du lịch mạnh mẽ như ngày nay là nhờ phần lớn dựa vào tiềm năng tự nhiên sẵn có từ vị trí địa lí, giao thông, lịch sử, văn hóa lâu đòi và đặc biệt hệ thống hang động phong phú và nguyên sơ. Thái Nguyên là tỉnh có nhiều điểm tương đồng như Quảng Bình xong hiện vẫn là “vùng đất du lịch” còn chưa được đánh thức đúng tầm vóc và thế mạnh vốn có. Làm du lịch cần tầm nhìn chiến lược hướng ra thế giới, phải đẩy mạnh khâu maketing, quảng bá xứng tầm, thu hút khách du kịch chất lượng cao, nhận thức và có văn hóa cao, mang đến nguồn ngoại tệ mạnh và đặc biệt phải giữ gìn bảo tồn cảnh quan môi trường tự nhiên, bền vững để khai thác lâu dài…Nếu được chính quyền tỉnh Thái Nguyên chấp nhận, cho phép thì các thành viên Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh sẽ đến giúp Thái Nguyên khảo sát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống hang động tự nhiên phục vụ phát triển du lịch…”

Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Thái Nguyên đã ký kết biên bản ghi nhớ với Nhóm hội viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam về việc phối hợp khảo sát các hệ thống hang động tại Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Thái Nguyên đã ký kết biên bản ghi nhớ với Nhóm hội viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam về việc phối hợp khảo sát các hệ thống hang động tại Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch bền vững; các doanh nghiệp lữ hành, du lịch hai địa phương đã trao đổi, liên kết, tìm kiếm cơ hội hợp tác và ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ du lịch.

Trước đó, từ ngày 28 đến 30/6, Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình và Thái Nguyên đã có chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch tại một số điểm du lịch trên địa bàn như: ATK Định Hoá, Khu du lịch sinh thái Thái Hải, Khu du lịch Hồ Núi Cốc; nhóm chuyên gia của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh cũng đã khảo sát một số hang động lớn như hang Phượng Hoàng… tại Thái Nguyên.

Đức Nam