Thanh Hóa: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 15:59, 30/06/2020

(TN&MT) - Thời gian gần đây, Công an các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt phá, bắt giữ các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản. Gần đây nhất là Công an huyện Yên Định đã bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản và Công an huyện Hoằng Hóa bắt 2 anh em ruột gây ra hàng loạt vụ trộm cắp.

Theo đó, Công an huyện Yên Định đã liên tiếp điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng: Lê Đình Thành (sinh năm 1992), Ngô Văn Huy (sinh năm 1991) và Lê Đình Tuấn (sinh năm 1997), trú tại xã Yên Thái về hành vi cướp giật tài sản...

Trước đó, khoảng 20h ngày 05/6/2020, Lê Đình Thành và Ngô Văn Huy đã sử dụng xe môtô Honda Air Blade mang BKS: 36B3-367.54 để đi cướp giật tài sản, 2 đối tượng di chuyển đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận Phúc thôn xã Định Long thì phát hiện và cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo trị giá 3 triệu đồng chị Trịnh Thị Hóa ở xã Định Hải.

Ba đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Yên Định bị bắt giữ

Tiếp đó, ngày 18/6, Lê Đình Thành tiếp tục rủ em trai là Lê Đình Tuấn sử dụng xe máy Exciter không mang BKS để đi cướp giật tài sản, 2 đối tượng di chuyển đến tỉnh lộ 516B đoạn hướng từ QL45 đi cầu Yên Hoành thì phát hiện và cướp giật chiếc cặp da của chị Trịnh Thị Huyền, ở xã Định Tâm. Trong chiếc cặp da có chứa 1 laptop nhãn hiệu HP, 1 điện thoại di động Samsung và nhiều tài liệu giấy tờ của bị hại, tổng tài sản bị cướp giật trị giá khoảng 26 triệu đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Hoằng Hóa thời gian vừa qua liên tục xảy ra các vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản khiến dư luận bức xúc.

Trước tình hình đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa đã lập Chuyên án mang bí số 320T để đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 3 giờ sáng ngày 19/5, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt quả tang 2 đối tượng Lê Bá Hà (SN 1988) và Lê Bá Hồ (SN 1990), thường trú tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại 3 hộ dân tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa.

Lê Bá Hà tại cơ quan điều tra

Tại chỗ, cơ quan chức năng thu giữ tang vật vừa trộm cắp gồm: 3,38 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Samsung J2 và 2 chiếc đồng hồ (có tổng trị giá gần 9 triệu đồng).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng này, lực lượng công an thu giữ thêm 60 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay, 7 ĐTDĐ và nhiều tang vật khác là vật chứng của các vụ trộm cắp.

Theo lời khai của 2 đối tượng, từ đầu năm 2020 đến nay đã cùng nhau thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa với tổng trị giá tài sản trên 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Thanh Tâm