Trường THPT Vân Tảo (Thường Tín): Tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Xã hội - Ngày đăng : 13:23, 30/06/2020

(TN&MT) - Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ trường THPT Vân Tảo đã phát huy trí tuệ và tinh thần tập thể, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra tới các đảng viên trong chi bộ việc nhận diện và ngăn ngừa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và 14 hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho việc chạy chức chạy quyền.

Chi bộ trường THPT Vân Tảo luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Trường THPT Vân Tảo qua 20 năm, luôn phát huy tinh thần tiên phong trong các phong trào thi đua tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã và đang phát huy hiệu quả cao góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, nhiều đồng chí đóng vai trò chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo, là hạt nhân cốt cán trong các hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường.

Đại hội chi bộ trường THPT Vân Tảo nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

 

Trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị đã góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ Đảng viên, 100% cán bộ Đảng viên trong chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, chi bộ trường THPT Vân Tảo có số lượng Đảng viên học tập nâng cao trình độ đạt cao nhất từ trước đến nay: 01 đồng chí học Cử nhân Chính trị, 03 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị, 12 đồng chí tham gia học Cao học chuyên môn và Cao học quản lý.

Cùng với đó, các nội dung tuyên truyền giáo dục được chuyển tải tới học sinh dưới nhiều hình thức như: Hội thi, Hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn giao lưu, thăm quan ngoại khóa, tích hợp trong nội dung các môn học... Nhà trường có 01 giáo viên trực tiếp tham gia biên soạn Tập bài giảng Lịch sử Đảng bộ huyện Thường Tín đồng thời thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy Lịch sử Đảng bộ trong chương trình giáo dục Lịch sử địa phương.

Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục

Trong những năm qua, trường THPT Vân Tảo đã có nhiều giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp cụm trường và cấp thành phố đạt giải cao, trong đó có 17 giáo viên đạt giải cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (Hà Tây cũ) và Hà Nội, trong đó có 05 giáo viên đạt giải Nhất, 06 giáo viên đạt giải Nhì, 04 giáo viên đạt giải Ba và 02 giáo viên đạt giải Khuyến khích. Có thể nói, không có năm học nào nhà giáo Vân Tảo không đứng trên bục vinh danh của hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố. 

Đội ngũ giáo và cán bộ trường THPT Vân Tảo không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Nhà trường đã xây dựng mô hình giáo dục định hướng nghề nghiệp dựa vào năng lực học tập và nguyện vọng của học sinh phân chia học sinh vào các nhóm lớp theo định hướng nghề nghiệp, nhóm lớp Khoa học tự nhiên bao gồm các lớp khối A, B; nhóm lớp Khoa học xã hội gồm các lớp khối C, D. Trong mỗi nhóm lớp lại phân loại rõ các lớp học sinh có nguyện vọng tiếp tục theo học bậc Cao đẳng, Đại học với đối tượng học sinh còn lại, từ năm học 2018 - 2019 nhà trường tiếp tục xây dựng mô hình lớp học thông minh làm hạt nhân cho việc đổi mới phương pháp.

 Hàng năm, trường THPT Vân Tảo đã tổ chức hướng dẫn cho học sinh tham gia nghiên cứu Khoa học kĩ thuật, hiện nhà trường có 10 dự án học sinh tham gia cuộc thi KHKT cấp thành phố, đã có 02 dự án đạt giải cấp quốc gia. Năm học 2015 - 2016 dự án của 02 sinh Phạm Quang Hợp và học sinh Mai Thúy Hiền lớp 10T “Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy cắt rau mầm tự động” đạt giải Ba cấp quốc gia. Năm học 2016 - 2017, Dự án của 02 học sinh Phạm Quang Đức và Nguyễn Thế Lực lớp 10T “Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy gieo hạt rau mầm tự động” đạt giải Ba cấp quốc gia. 

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, khắc phục khó khăn, xây dựng và phát huy năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý khai thác mọi nguồn lực đưa nhà trường phát triển đi lên trở thành cơ sở giáo dục có chất lượng, có uy tín, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của huyện Thường Tín nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục từng bước nâng cao chất lượng đầu vào, hàng năm tăng số học sinh giỏi cấp thành phố, tăng số học sinh tham gia và đạt giải cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật và các hoạt động giáo dục khác do ngành Giáo dục tổ chức. Duy trì nề nếp, kỉ cương của nhà trường, kỉ luật của tập thể chi bộ và Hội đồng giáo dục; xây dựng nhà trường trở thành “Trường học hạnh phúc”, “Trường học điện tử”, xây dựng Chi bộ đoàn kết, tiên phong, phấn đấu hàng năm 100% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, mỗi năm bồi dưỡng, kết nạp 1 - 2 quần chúng tích cực vào Đảng, phấn đấu 5 năm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết nạp được 8 đồng chí; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Bảo Hà