Cập nhật dịch COVID-19 sáng 30/6: Australia ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày kỷ lục trong 2 tháng

Thế giới - Ngày đăng : 11:41, 30/06/2020

(TN&MT) - Victoria, bang đông dân thứ hai của Australia ngày 29/6 cho biết bang này đang xem xét áp dụng các hạn chế về giãn cách xã hội sau khi Australia ghi nhận số ca nhiễm gia tăng lớn nhất trong một ngày trong hơn 2 tháng qua.

Mọi người ngồi trên một chiếc ghế dài nhìn ra Nhà hát Opera Sydney và Cầu Cảng Sydney ở Australia trong khi thành phố này nới lỏng các hạn chế vào ngày 29/6/2020. Ảnh: Reuters

Với 75 ca nhiễm mới tại bang Victoria, Australia đã ghi nhận 85 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, đây là đợt bùng phát hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 11/4.

Australia đã chiến đấu tốt hơn nhiều quốc gia khác trong đại dịch COVID-19, với khoảng 7.800 trường hợp và 104 ca tử vong, nhưng sự gia tăng gần đây đã làm dấy lên lo ngại về đợt bùng phát thứ hai sau vài tuần chỉ ghi nhận chưa đến 20 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Sự hồi sinh virus gây bệnh ở Australia diễn ra khi tổng số ca nhiễm bệnh đã làm tăng số lượng 10 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới và số người chết vì virus này lên tới nửa triệu người.

Khi ghi nhận số ca nhiễm mới, bang Victoria đã bắt tay vào quá trình xét nghiệm lớn và Giáo sư Brett Sutton, Giám đốc Y tế bang Victoria cho biết bang này có thể cần phải đưa ra các hạn chế về khoảng cách xã hội.

“Thay đổi luật pháp là một điều chúng ta phải xem xét bởi vì chúng ta phải làm bất cứ điều gì để xoay chuyển vấn đề này”, Brett Sutton nói với các phóng viên ở Melbourne, đề cập đến các câu hỏi về việc thực thi lệnh phong tỏa cục bộ.

Các quan chức bang Victoria hồi tuần trước đã huy động xe cứu thương và trung tâm xét nghiệm di động nhằm nỗ lực xét nghiệm hầu hết cư dân ở 10 vùng ngoại ô.

Tuy nhiên, một số người dân địa phương đã từ chối kiểm tra cổ họng và mũi tự nguyện. Theo dự kiến, Victoria là tiểu bang đầu tiên ở Australia sử dụng mẫu nước bọt để xét nghiệm COVID-19, sẽ khuyến khích nhiều người đi xét nghiệm hơn - mặc dù nó hơi kém chính xác.

Giáo sư Sharon Lewin, Giám đốc Viện Doherty cho biết: “Việc xét nghiệm trên toàn tiểu bang Victoria là rất quan trọng”.

Cập nhật lúc 7h30 ngày 30-6-2020:

*Thế giới:  10.401.178 người mắc; 507.499 người tử vong

*Việt Nam: 355 người mắc, 0 tử vong.

7h30 ngày 30/6 không phát hiện ca mắc COVID-19 mới.

Tổng cộng 335 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

319 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 30/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 

Mai Đan