Đà Nẵng: Đầu tư 759 tỷ đồng mở rộng Công viên APEC để tạo cảnh quan

Môi trường - Ngày đăng : 07:18, 30/06/2020

(TN&MT) - Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa kí quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Vườn tượng APEC mở rộng với tổng mức đầu tư hơn 759 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là mở rộng vườn tượng APEC để tạo điểm nhấn không gian kiến trúc phía Tây cầu Rồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn của người dân thành phố, du khách, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn 4335/SXD-QLXD ngày 22/6, HĐND thành phố đã thông qua quyết định đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vườn tượng APEC mở rộng với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung là hơn 759 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng 21 nền kinh tế thành viên APEC đã cắt băng khai trương công viên, nhân sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý, thời gian thực hiện từ 2019-2022.

Cụ thể, công trình Vườn tượng APEC mở rộng là dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, công trình dân dụng cấp III. Khu đất xây dựng có diện tích đất là 8.668m2 thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Thành phố Đà Nẵng. Tại vị trí phía Đông giáp đường Bạch Đằng nối dài, phía Tây giáp đường 2 tháng 9, phía Nam giáp đường Bình Minh 4 và phía Bắc giáp Vườn tượng hiện trạng.

Bên cạnh đó, tổ hợp công trình bao gồm khu công viên xanh, thảm cỏ, lối đi bộ, vườn dạo… được nâng cấp từ thấp đến cao, khu trung tâm là điểm nhấn kiến trúc chính với hệ kết cấu mái vòm rộng, phía dưới mái vòm là không gian sinh hoạt cộng đồng. Tầng hầm bố trí khu vực để xe công cộng và các phòng kỹ thuật. Tầng 1 bố trí nhà vệ sinh công cộng, không gian nghỉ ngơi, khu dịch vụ bán hàng lưu niệm, khu thông tin du lịch phục vụ du khách đến tham quan. Tầng 2 (tầng mái) bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, đường dốc, lối đi bộ, hồ nước, cây xanh để tạo điểm nhấn cảnh quan.

Các loại cây xanh được chọn phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, rễ cọc, ít rụng lá, hoa có mùi dễ chịu và không có nhựa độc... Sắp xếp bố cục các loại cây theo đặc điểm của từng loại, phù hợp với các loại cây tại Vườn tượng hiện trạng (cây muồng tím, cây cọ Mỹ, cây đại hoa trắng).

Đặc biệt, hồ nước được thiết kế bao bọc 3 mặt công trình với 2 tầng thác nước và được bố trí các vòi phun nước tự động.

Công viên APEC sẽ được mở rộng để góp phần tạo cảnh quan và điểm nhấn để phục vụ người dân cũng như du khách

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 759.153.468.000 đồng gồm các chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, đề bù giải tỏa, thu hồi vật liệu,…

Vườn tượng APEC hiện tại rộng 3.000 m2, nằm trên khu đất hình tam giác bên hông cầu Rồng và trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Ngày 9/11/2017, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng 21 nền kinh tế thành viên APEC đã cắt băng khai trương công viên, nhân sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Để mở rộng vườn tượng APEC góp phần tạo cảnh quan và điểm nhấn để phục vụ người dân cũng như du khách, thành phố đã thu hồi thửa đất liền kề rộng 6.000 m2 của một công ty và một cá nhân theo nguyên tắc: giải tỏa khu đất, đền bù bằng khu đất khác có quy mô và giá trị tương đương cho chủ sỡ hữu. Trong trường hợp khu đất khác có giá trị cao hơn khu đất được giải tỏa, chủ sở hữu phải nộp tiền chênh lệch, ngược lại Đà Nẵng phải bù thêm tiền cho chủ sở hữu.

Lan Anh