Cập nhật dịch COVID-19 sáng 27/6: Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ chạm mức kỷ lục trong 1 ngày

Thế giới - Ngày đăng : 10:34, 27/06/2020

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 40.870 trường hợp mắc COVID-19 mới trong ngày 26/6, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu tại nước này, đưa tổng số ca nhiễm tại Mỹ lên ít nhất 2,475 triệu người.

Con số kỷ lục này được đưa ra khi một số bang là trung tâm của sự gia tăng các ca nhiễm mới đã “lùi bước” khỏi những nỗ lực nhằm nới lỏng các hạn chế đối với các doanh nghiệp.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ra lệnh cho các quán bar trên khắp bang này phải đóng cửa vào giữa ngày và yêu cầu các nhà hàng giới hạn công suất chỗ ngồi trong nhà ở mức 50%, trong khi các quan chức bang Florida yêu cầu các quán bar ngay lập tức dừng phục vụ rượu tại cơ sở của họ.

Thông báo của Abbot đã làm hoang mang các chủ quán rượu ở Texas - những người cho rằng ông Abbot đã không đưa ra thông báo đầy đủ. Mark Martinez, 44 tuổi, chủ sở hữu của một khu vườn bia Lubbock nhận được thông tin trên khi những người bạn nhắn tin cho ông vào khoảng 8 giờ sáng.

“Tôi đã chi hàng ngàn đô la hàng dự trữ để sẵn sàng phục vụ vào cuối tuần này. Đó là khoản tiền thuê nhà của tôi, chuẩn bị đáo hạn vào tuần tới”, ông Martinez, chia sẻ.

Tish Keller, chủ sở hữu của Triple J Chophouse và Công ty Bia ở trung tâm Lubbock, bang Texas, Mỹ cho biết: “Chúng tôi chỉ vừa mới có thể thanh toán hóa đơn cho một số khoản. Việc giảm 50% công suất hoạt động của chúng tôi đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể trả lương cho nhân viên, chứ đừng nói đến thanh toán các hóa đơn”.

Tish Keller, chủ sở hữu của nhà hàng Triple J nhìn ra cửa trước của nhà hàng ở Lubbock, Texas, Mỹ vào ngày 26/6/2020. Ảnh: Reuters

Keller cho biết theo các quy định mới, bà không biết nhà hàng có thể mở cửa trong bao lâu và bà lo ngại khi cố gắng cứu nhà hàng khỏi sự hủy hoại 2 lần trong một năm.

Bang Florida đã ban hành các quy định mới của bang sau khi ghi nhận 8.942 trường hợp mới mắc COVID-19, “đánh bại” kỷ lục 5.511 người vào ngày 24/6.

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom ngày 26/6 cho biết Imperial County ở phía Đông Los Angeles đã quá tải vì virus đến nỗi bang này đã khuyến nghị nơi đây ban hành lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt mới.

Newsom cũng cho biết, để đối phó với tình trạng nhập viện vì COVID-19 đang gia tăng, ông đã tạm dừng cho phép các quận tiếp tục mở cửa trở lại nền kinh tế.

Cập nhật lúc 9h10 ngày 27-6-2020:
*Thế giới: 9.903.776 người mắc; 496.796 người tử vong
*Việt Nam: 353 người mắc, 0 tử vong.
9h10 ngày 27/6 không phát hiện ca mắc COVID-19
Tổng cộng 330 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
314 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 20/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan