Dự báo thời tiết ngày 25/6: Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ

Môi trường - Ngày đăng : 11:51, 25/06/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (25/6), vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa dông cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo mưa dông ở vùng núi Bắc Bộ trong ngày 25/6

Lượng mưa được tính từ 19h đến 1h sáng nay như Mường Tè (Lai Châu) 17mm, Mường Lay (Điện Biên) 29mm, Than Uyên (Lai Châu) 15mm, Phiềng Lanh (Sơn La) 14mm, Mai Châu (Hòa Bình) và Cao Bằng 11mm, Bảo Lạc (Cao Bằng) 18mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000 mét hoạt động mạnh dần nên trong chiều tối và đêm nay (25/6), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết ngày và đêm 25/6/2020:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; Sơn La và Hòa Bình 35-38 độ

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, riêng trung du và đồng bằng 35-38 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lan Chi