Hơn 7 năm "thai nghén", tàu Hoa Phượng Đỏ sắp chào đời

Thời sự - Ngày đăng : 14:19, 23/06/2020

(TN&MT) -Sau hơn 7 năm khởi công, tháng 7/2020 con tàu mang tên Hoa Phượng Đỏ thuộc dự án đóng mới tàu thủy chở khách và hàng hóa ra đảo Bạch Long Vỹ sẽ chính thức ra biển.

Theo thông tin từ huyện Bạch Long Vỹ (TP.Hải Phòng), tàu Hoa Phượng Đỏ thuộc dự án đóng mới tàu thủy chở khách và hàng hóa ra đảo Bạch Long Vỹ sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 7/2020, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa đảo Bạch Long Vỹ với đất liền.

Đây được xem như “chuyên cơ” của người dân giữa Bạch Long Vỹ và đất liền.

Lãnh đạo UBND huyện Bạch Long Vỹ cho biết, việc đưa con tàu vào khai thác, sử dụng sẽ đáp ứng được yêu cầu bức thiết về giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa huyện đảo Bạch Long Vỹ với đất liền, góp phần thúc đẩy lộ trình phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa huyện đảo Bạch Long Vỹ trở thành Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư trường vịnh Bắc Bộ. Và trong tương lai gần, việc đi lại dễ dàng sẽ giúp cho huyện đảo phát huy được thế mạnh du lịch biển, du lịch sinh thái. Hiện tàu đã hoàn thành và đang cho chạy thử, huyện đang xin quy chế hoạt động của UBND TP Hải Phòng.

Được biết, dự án đóng mới tàu thủy chở khách và hàng hóa ra đảo Bạch Long Vỹ được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 với tổng mức đầu tư 172, 850 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và thời gian thực hiện trong 2 năm 2012 – 2013.

Theo quy mô dự án, tàu Hoa Phượng Đỏ có tải trọng 220 tấn, chở được hơn 200 người và 50 tấn hàng hóa, tầm hoạt động 750 hải lý và chịu được sóng cấp 8, 9. Trong điều kiện thời tiết tốt, thời gian từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vỹ và ngược lại chỉ mất khoảng 5 giờ đồng hồ.

Đây được xem như “chuyên cơ” của người dân giữa Bạch Long Vỹ và đất liền. Bởi nhiều năm nay, giao thông ra đảo Bạch Long Vỹ vẫn dựa vào tàu cá, tàu chở hàng hoạc tàu Bạch Long do Tổng đội thanh niên xung phong quản lý. Mỗi tháng đơn vị này tổ chức 2 chuyến tàu từ đất liền ra đảo, hành trình từ 6 - 9 tiếng tàu mới cập được âu cảng Bạch Long Vỹ.

Dự án Tàu Hoa Phượng Đỏ gồm 9 gói thầu: 1 gói thầu thi công đóng mới tàu thủy chở khách và hàng hóa, 8 gói thầu tư vấn. Ban đầu được thi công đóng mới tại Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm (Tổng công ty công nghiệp tàu thủy - SBIC). Ngày 15/6/2013, tàu Hoa Phượng Đỏ chính thức được đặt ky. Tuy nhiên, sau khi SBIC được cơ cấu lại, Công ty CP đóng tàu Sông Cấm “chia 5 xẻ 7” thì số phận tàu Hoa Phượng Đỏ lại về tay Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng (thuộc SBIC).

Trong 7 năm thực hiện dự án, tàu Hoa Phượng Đỏ đã phải điều chỉnh đến 8 lần. Lần điều chỉnh thứ 8, tàu Hoa Phượng Đỏ được hứa hẹn hoàn thành vào ngày 31/12/2019. Thế nhưng, đã đến quá nửa năm 2020 mà Hoa Phượng Đỏ vẫn không thể ra biển. Liệu có những lần điều chỉnh tiếp theo? Tuy nhiên, theo đánh giá việc đưa tàu Hoa Phượng vào hoạt động trong lúc này cũng đã thể hiện sự cố gắng của huyện Bạch Long Vỹ, của chủ đầu tư. 

Phạm Duy