Bắc Giang: Từng bước đổi mới phương thức thu gom, vận chuyển rác thải

Môi trường - Ngày đăng : 15:32, 11/06/2020

(TN&MT) - Đổi mới phương thức thu gom, vận chuyển rác theo hướng cơ giới hoá, đưaị công nghệ hiện đại vào công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Giang là một những mục tiêu quan trọng hướng tới của Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ khoá XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã gom rác đường phố ban ngày đạt gần 23.500 km, thu gom rác bằng thủ công (lòng đường, vỉa, hè) đạt gần 64 ha. Duy trì vệ sinh dải phân cách, ngõ xóm đạt gần 6.000 km, vận chuyển rác đạt gần 220.000 tấn.

Duy trì nghiêm túc, tổ chức kiểm tra, đấu nối lại hệ thống điện đảm bảo tiện lợi cho công tác vận hành, tiết giảm điện năng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Hàng năm đều tổ chức tiếp nhận quản lý, vận hành thêm nhiều tuyến chiếu sáng tại các khu dân cư mới được xây dựng; điện chiếu sáng tại các thôn cụm của các xã.

Quản lý vận hành an toàn có hiệu quả 213 trạm điều khiển chiếu sáng công cộng trên tuyến phố chính; 142 trạm điều khiển ngõ xóm (trung bình năm sau cao hơn năm trước 3%, tăng 37% so với nhiệm kỳ trước); gần 6.800 bóng đèn cao áp trên các đường phố, công viên, khuôn viên đường quốc lộ 1A…(trung bình năm sau cao hơn năm trước 8%, tăng 49% so với nhiệm kỳ trước); gần 165.000 km đường điện chiếu sáng chính (trung bình năm sau cao hơn năm trước 4%, tăng 30% so với nhiệm kỳ trước).

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sửa chữa đèn chiếu sáng, trang trí, lắp đặt khung, dây trang trí trên một số tuyến đường do đó đã duy trì tốt công tác chiếu sáng đô thị, trang hoàng đường phố và phục vụ sự kiện chính trị của địa phương.

Công nhân tích cực làm sạch đẹp môi trường thành phố Bắc Giang

Hoàn thành thi công cải tạo trồng cây xanh, cây lá mầu, thảm cỏ: Dải phân cách đường Hùng Vương, đường Thân Nhân Trung, đường Xương Giang; và thực hiện đánh chuyển trồng cây thay thế đặc trưng hai bên vỉa hè đường Hùng Vương; thi công cải tạo khuôn viên Xương Giang (khu vực nút giao đường Xương Giang – Hùng Vương).

Thiết kế, thi công trang trí hoa tươi dịp lễ, tết với nhiều tác phẩm phong phú, mang nét đặc trưng riêng ở tại một số điểm:  Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, Quảng trường 3/2, công viên Hoàng Hoa Thám,  công viên Ngô Gia Tự, cổng Tỉnh uỷ, cổng UBND tỉnh, trong các công viên, khuôn viên và nơi công cộng .

Đại hội đã bầu BCH đảng bộ khoá XII gồm 9 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư đảng uỷ khoá XII. Hội nghị BCH đảng bộ khoá  XII lần thứ Nhất đã họp và bầu BTV Đảng uỷ, chức danh Bí thư, phó bí thư đảng uỷ, UBKT đảng uỷ và chức danh Chủ nhiệm UBKT đảng uỷ.

Đại hội đề ra phương hướng mới phát triển Công ty hướng đến xây dựng thành phố Bắc Giang ngày càng sáng - xanh - sạch đẹp hơn

Ngoài ra, Đại hội đã phát động Chương trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động công ty. 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Đại hội đảng bộ Công ty thành công tốt đẹp là sự khởi nguồn cho giai đoạn phát triển mới. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Công ty đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng thành phố Bắc Giang ngày càng sáng - xanh - sạch đẹp hơn.

Huyền Trang