Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Gian nan chống lợn lậu vượt biên

Xã hội - Ngày đăng : 11:13, 11/06/2020

(TN&MT) - Trước tình hình giá lợn tại Việt Nam tăng cao, nhiều đầu nậu tìm mọi cách đưa lợn lậu từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị để tiêu thụ. Trong khoảng từ tháng 5 đến nay lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị phải căng mình cả ngày lẫn đêm ngăn chặn nạn buôn lậu lợn qua sông Sê Pôn, huyện Hướng Hóa, đồng thời phát hiện bắt giữ, xử phạt hàng chục vụ vận chuyển, mua bán lớn trái phép.

Sông Sê Pôn đoạn qua thị trấn Lao Bảo, có địa giới hành chính một nửa dòng sông bên này là của Việt Nam, nửa bờ bên kia là của nước bạn Lào. Dọc theo bờ sông, người dân định cư, sinh sống từ lâu nên hình thành nhiều đường mòn. Các lối, đường mòn này giờ đã trở thành đường vận chuyển hàng lậu qua biên giới của các đối tượng buôn lậu, trong đó thời gian gần đây chủ yếu là buôn lậu lợn vượt biên trái phép.

Lợn vượt biên bằng thuyền qua sông Sê Pôn.

Từ tháng 5 đến nay, bên cạnh phòng chống dịch Covit-19, Biên phòng Quảng Trị đã tăng cường thêm lực lượng, dựng 23 lán trại dọc sông Sê Pôn để tăng cường công tác kiểm soát, chống lợn lậu tràn vào Việt Nam. Tuy nhiên, các đối tượng buôn lợn lậu đã và đang tìm hàng loạt cách thức để đối phó, chuyển thời gian hoạt động về lúc nửa đêm, rạng sáng hoặc tranh thủ thời tiết xấu. Vì vậy, công tác ngăn chặn không hề đơn giản và đối diện nhiều hiểm nguy do các đối tượng buôn lậu rất mạnh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, hòng tẩu tán tang vật.

Lực lượng BĐPB Quảng Trị mật phục bắt các đối tượng buôn lậu lợn.

Để đưa lợn vào nội địa tiêu thụ, các đối tượng buôn lậu tập kết lợn phía bên kia biên giới, khi thấy thời cơ thuận lợi, các đối tượng này vận chuyển cho lợn mang áo phao rồi bơi sang sông Sê Pôn. Sau đó lùa vào nhà dân để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu còn dùng thuyền chở lợn lậu đi dọc sông Sê Pôn về phía Lào, khi thấy vắng bóng lực lượng chức năng thì tấp vào bờ phía Việt Nam, rồi đưa vào nhà dân chờ thời cơ đưa đi tiêu thụ.

Lợn sau khi vượt biên trái phép được các thương lái gom lại, vận chuyển bằng xe ô tô đưa vào nội địa tiêu thụ.

Trao đổi với PV, Thượng tá Hoàng Hữu Thiện – Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, cho biết: “Tại các lán trại dọc biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường túc trực 24/24. Tuy nhiên, lợi dụng lúc cán bộ chiến sỹ đổi ca, đổi kíp trực hay đi tuần tra, gặp lúc thời tiết xấu, thời gian đêm khuya, các đối tượng vận chuyển heo lậu, đưa heo vượt sông Sê Pôn đuổi vào nhà dân để hợp thức hóa thành heo nuôi. Thậm chí, các đối tượng còn bố trí người theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ để tranh thủ vận chuyển heo”. ​

“Với lợi nhuận cao các đối tượng buôn bán, vận chuyển heo lậu sẵn sàng chống đối hòng tẩu tán tang vật hay đưa ngược heo sang bên kia biên giới. Để tránh né sự kiểm soát của lực lượng biên phòng, các đầu nậu vận chuyển nhỏ lẻ từng con một qua biên giới, cho lợn mặc áo phao đưa qua sông, dùng thuyền vận chuyển rồi thuê chuồng heo hay nhà của các hộ dân dọc biên giới để nhốt tạm. Khi có thời cơ sẽ cho xe tải nhỏ vận chuyển đến điểm tập kết, rồi chuyển qua các xe tải lớn mang đi các tỉnh tiêu thụ” -  Thượng tá Hoàng Hữu Thiện cho biết thêm.

Dọc sông Sê Pôn nhiều điểm tập kết lợn chờ thời cơ vận chuyển lợn vượt sông.

Theo báo cáo thống kê của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo từ đầu năm 2020 đến 10/6/2020, Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ 37 vụ buôn lậu lợn trái phép, tổng số 195 con/14.645kg, xử phạt hành chính 27.400.000 đồng.

Trước các thủ đoạn mới, tinh vi của các đối tượng buôn bán, vận chuyển lợn lậu, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chặt chẽ, triển khai lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động mua bán, vận chuyển lợn trái phép.

Thượng tá Trần Mạnh Hùng – Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Trước tình hình buôn lậu lợn từ Lào vào Việt Nam qua Biên giới, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã tổ chức tăng cường lực lượng rải khắp tuyến biên giới theo dọc sông Sê Pôn. Tổ chức tuần tra 24/24 cả trên bộ và trên sông, mật phục tại các vị trí trọng điểm để đấu tranh, bắt giữ các hoạt động vận chuyển lợn lậu. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền người dân không tham gia hay tiếp tay cho các đối tượng mua bán, vận chuyển lợn trái phép”.

Hồng Thiệu- Phan Vĩnh