Đồng chí Phạm Phú Bình tái đắc cử Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 17:55, 10/06/2020

(TN&MT) - Chiều 10/6, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Phạm Phú Bình cho biết, Đại hội Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 – 2020 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hòa trong không khí đó, trong thời gian qua, toàn thể Đảng viên Chi bộ đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, Cấp ủy đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công Đại hội.

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Phạm Phú Bình phát biểu khai mạc Đại hội

Bí thư Chi bộ, Phạm Phú Bình đề nghị, với phương châm “đoàn kết, kế thừa, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh đề nghị các đại biểu hay nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công Đại hội.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đồng chí Hoàng Xuân Huy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng cho biết, hơn hai năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ TN&MT, Chi bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị liên quan tới chuyên môn.

Cụ thể, tính đến hết Quý I/2020, Bộ đã thiết lập và có quan hệ hợp tác với 87 đối tác quốc tế song phương, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và tham gia vào các hoạt động của 101 khuôn khổ hợp tác và các tổ chức quốc tế đa phương trên quy mô toàn cầu và tại khu vực.

Đồng thời, Bộ TN&MT đang quản lý 60 Dự án vốn viện trợ nước ngoài, bao gồm các khoản ODA viện trợ không hoàn lại, ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: môi trường, đất đai và biến đổi khí hậu. Bộ cũng tiếp tục triển khai thực hiện 5 điều ước quốc tế song phương; 30 điều ước quốc tế đa phương…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngoài ra, Chi bộ cũng rất coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, nhất là thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị và năng lực công tác của Đảng viên, công chức luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước…

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Hoàng Xuân Huy cho biết, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được trong giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời, nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ.

Thứ trưởng đề nghị, Vụ Hợp tác quốc tế cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Đẩy mạnh thường xuyên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác dân vận.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, trước yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Vụ cần phát huy, tiếp nối tích cực những kết quả đã đạt được, đồng thời tìm các cơ hội hợp tác, học tập kinh nghiệm quốc tế về ngành TN&MT; chia sẻ kinh nghiệm về TN&MT với các nước kém phát triển hơn nhằm nâng cao vị thế của nước ta.  

Sau khi thông qua các báo cáo chính trị và nghe các tham luận, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Phú Bình tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ mới.

Trường Giang