Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 14:05, 09/06/2020

(TN&MT) - Sáng ngày 9/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT; đại diện các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Bộ TN&MT: Văn phòng Đảng Đoàn thể, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Viện Khoa học Tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Biến đổi khí hậu, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam; cùng 60 Đảng viên ưu tú thuộc Trung tâm.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Đảng bộ Trung tâm QH&ĐT TTN quốc gia là Đảng bộ trực thuộc Bộ TN&MT. Tính đến tháng 4/2020, Đảng bộ có 11 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Trung tâm với tổng số 229 đảng viên. Đảng bộ tham gia xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn trải rộng cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Tống Ngọc Thanh khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm QH&ĐT TTN quốc gia lần thứ III thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, của viên chức lao động Trung tâm. Đó là: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ Đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm cho biết: Trong 5 năm qua, Đảng ủy Trung tâm đã chỉ đạo sát sao và lãnh đạo thực hiện xuất sắc các nhiệm  vụ chuyên môn. Trong đó, nổi bật là hoàn thành và trình Bộ trưởng ký ban hành 3 Thông tư quy định kỹ thuật thuộc lĩnh vực điều tra, quy hoạch tài nguyên nước. Theo kế hoạch, năm 2020, Trung tâm tiếp tục xây dựng và trình Bộ trưởng ký ban hành thêm 4 Thông tư.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã hoàn thiện 2 quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông bắc Giang - Kỳ Cùng, lưu vực sông Serepok và hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch của lưu vực sông Hồng -  Thái Bình, lưu vực sông Cửu Long. Tham gia tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước cho các lưu vực sông liên tỉnh theo sự phân công của Bộ; lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tại hơn 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tâm cũng được giao phối hợp và chủ trì triển khai 6 đề án, nhiệm vụ Chính phủ; chủ trì triển khai 11 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ. đến nay đã hoàn thành 6/11 nhiệm vụ.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trung tâm cũng đảm bảo vận hành hệ thống quan trắc quốc gia tài nguyên nước, đáp ứng nhu cầu thông tin về số lượng, chất lượng và biến động tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. 5 năm qua, mạng lưới quan trắc quốc gia tài nguyên nước được mở rộng, tăng từ 387 điểm/713 công trình (2015) lên 459 điểm/946 công trình quan trắc trong các tầng nước. Tỷ lệ thiết bị quan trắc tự động, bán tự động cho các công trình quan trắc nước dưới đất từng bước tăng lên. Từ chỗ không có thiết bị nào, tỷ lệ thiết bị tự động đến nay đã đạt 13,32%. Bên cạnh đó, thiết bị bán tự động đạt xấp xỉ 50%, tỷ lệ thiết bị thủ công giảm xuống đáng kể. Các kết quả nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được lãnh đạo Bộ TN&MT đánh giá cao về tính hiệu quả và lợi ích đem lại với công tác quản lý, đánh giá tài nguyên nước.

Trung tâm rất coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, nhất là việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 – CT/TƯ của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng, công tác Đảng viên, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đạt được kết quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận, đoàn thể trong các tổ chức, đơn vi trực thuộc đã được Đảng ủy Trung tâm quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng.  

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm QH&ĐT TTN quốc gia khóa III ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá cao Đảng bộ Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nhất trí nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức đạt được những kết quả quan trọng trong cả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Thứ trưởng nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được nêu trong báo cáo chính trị của đại hội; đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm để Đảng bộ Trung tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, Trung tâm cần tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, cảnh báo và bảo vệ  tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp toàn diện, bền vững; bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trước mắt và lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tổng hợp tài nguyên nước, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, coi đây là khâu đột phá then chốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thường xuyên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cá bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác dân vận.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Sau khi thông qua các báo cáo chính trị và nghe các tham luận, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm QH&ĐT TTN quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Khánh Ly - Thúy Hằng