Đà Nẵng: Phong tỏa núi Hải Vân truy tìm kẻ sát nhân trốn trại

An ninh trật tự - Ngày đăng : 09:00, 05/06/2020

(TN&MT) - Đến sáng ngày 5/6 các lực lượng công an, quân đội vẫn tổ chức phong toả và vây bắt đối tượng Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) kẻ này đã trốn khỏi Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

Trước đó,  khoảng 16h ngày 4/6, tổ công tác CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nam thanh niên với nhiều đặc điểm giống Triệu Quân Sự đang điều khiển xe máy lên đèo Hải Vân.

Gặp tổ công tác, đối tượng vứt xe máy lẩn vào đồi núi hoang vu.

 

Đối tượng Sự cướp chiếc xe máy này ở Quảng Ngãi rồi chạy ra TP.Đà Nẵng. Khi cố vượt đèo Hải Vân, hắn bị CSGT phát hiện.

Ngay khi nhận được thông báo từ Trạm trưởng CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp Công an TP.Đà Nẵng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng ở TP.Đà Nẵng đã vào cuộc truy tìm Sự.

Đặc biệt, đội chó nghiệp vụ của Biên phòng TP.Đà Nẵng cũng được đưa đến khu vực núi Hải Vân để truy bắt kẻ sát nhân này.

"Ngay khi phát hiện đối tượng có nhân dạng giống với kẻ trốn trại ở Quảng Ngãi, đơn vị đã báo ngay cho cấp trên. Hiện, phía quân đội đang chủ trì công tác truy tìm kẻ này", Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Đà Nẵng) cho biết.

Ngay trong đêm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ được đưa tới khu vực chân đèo Hải Vân để truy tìm dấu vết nghi phạm.

Trong khi đó, ở phía bắc đèo Hải Vân, lực lượng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng được thông báo để lập trạm chốt giữa đèo Hải Vân để phối hợp truy bắt nghi phạm. Trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc cũng tiến hành lập các trạm chốt kiểm soát người từ Đà Nẵng ra.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường là đường đèo Hải Vân, đối tượng Sự đã vứt lại xe máy hiệu Yamaha BKS 76X6 - 2987. Đây chính là phương tiện Sự cướp của một người dân ở tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng quân đội, công an cùng chó nghiệp vụ "xới tung" đèo Hải Vân để tìm Sự

Trước, vào lúc 14h30 ngày 3/6 tại trại giam Quân sự T10, thuộc Quân khu V. (đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có một phạm nhân bỏ trốn.

Phạm nhân bỏ trốn là Triệu Quân Sự, SN 1991, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sự là tội phạm đang thụ án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ và Trốn khỏi nơi giam.

Năm 2012, Triệu Quân Sự phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ rồi thụ án.

Năm 2015, khi đang thi hành án tại trại giam Quân sự T10, Sự đã bỏ trốn.

Ngày 15/12/2015, cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng này khi y lẩn trốn ở TP. Hà Nội.

Đối tượng Triệu Quân Sự

Sự vốn quân nhân thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 Quân khu I. Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Triệu Quân Sự: cao 1,6m; sống mũi: thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái…

Ngay khi bỏ trốn khỏi trại, Sự đã gây ra loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Bình Sơn. Ngoài chiếc xe máy Sự cướp để chạy ra TP. Đà Nẵng vứt lại ở đèo Hải Vân như đã nói ở trên thì Sự cũng cướp một 1 điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H., trú thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.

 

Võ Hà