Hưng Yên triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 15:52, 04/06/2020

(TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã phát động triển khai nhiều mô hình, hoạt động đa dạng, thiết thực với địa phương để chung tay bảo vệ môi trường. Trong hoạt động này có sự vào cuộc tích cực của các ngành, hội, đoàn thể như phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên, giáo dục…

Có thể kể đến, Hội Phụ nữ đã tự quản 1.119 đoạn đường hướng đến mục tiêu “Xanh, sạch, đẹp”; 80 câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”; 815 chi hội Phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình chi hội “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Nhiều mô hình bảo vệ môi trường được triển khai tại Hưng Yên

Hưng Yên hiện có 169 mô hình “Phế liệu sạch”; thành lập 10 mô hình “Đường, thôn, xóm 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”; phong trào Hàng cây cựu chiến binh tự quản; 182 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường; 18 mô hình “Tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường” tại các xã, thị trấn của 10 huyện, thị xã, thành phố. 

Hội Nông dân còn xây dựng Chi hội 3 không: Không có vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng trên đồng ruộng; Không đốt rơm rạ sau thu hoạch, thải phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường; Không đổ chất thải chưa xử lý ra môi trường; 04 mô hình “Làng xã xanh - sạch - đẹp”; tại các xã của huyện Kim Động, huyện Tiên Lữ, huyện Khoái Châu.

Ngoài ra, ngành giáo dục Hưng Yên còn củng cố, kiện toàn Ban phòng, chống biến đổi khí hậu ở các cơ sở giáo dục trong toàn ngành; tăng thời lượng học tập ngoại khóa ở các cơ sở giáo dục về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu đối với học sinh trong toàn tỉnh.

Với việc triển khai đa dạng nhiều mô hình bảo vệ môi trường trong cộng đồng như vậy, hi vọng môi trường tỉnh Hưng Yên sẽ ngày càng được cải thiện theo hướng: Xanh - sạch - đẹp. 

 

Thủy Thủy