Rơi từ công trình chung cư Aranya Xuân Phú, người đàn ông tử vong

An ninh trật tự - Ngày đăng : 21:08, 28/05/2020

(TN&MT) - Ông D. đã bị ngã từ trên cao xuống và tử vong tại chung cư Aranya Xuân Phú (TP. Huế).

Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một công nhân tử vong tại công trình nhà ở xã hội - chung cư Aranya (khu đô thị An Vân Dương, phường Xuân Phú).

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn D. (SN 1954, trú TP. Huế), là công nhân tại công trình tòa nhà CT3 - chung cư Aranya do Công ty CP Aranya Việt Nam làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Vật tư, thiết bị và đầu tư xây dựng M.E.I. (Meico, Đà Nẵng). 

Nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu cho hay, vào trưa 28/5, sau khi ăn cơm, ông D. đi bộ lên tầng 5 để nghỉ trưa. Khi đang tìm chỗ nghỉ, ông D. trượt chân từ cầu thang rơi xuống khu vực hành lang thông gió (gần khu cầu thang bộ của tòa nhà CT3), tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an TP. Huế, chính quyền địa phương đã tới bảo vệ hiện trường và tìm hiểu rõ vụ việc.

Được biết, ông D. đã quá độ tuổi lao động nhưng vẫn làm việc ở công trình xây dựng chung cư Aranya. Chung cư này nằm ở vị trí đắc địa của Huế, hiện đang trong quá trình xây dựng các hạng mục, dự kiến xây 9 tầng, hơn 500 căn hộ với diện tích hơn 9.000m2.

Thi thể của nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự.

Cũng tại Huế, vào đầu tháng 4/2020, tại khu đô thị An Vân Dương cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động tại dự án The Manor Crown làm một nam bảo vệ tử vong.

Văn Dinh