Cập nhật dịch COVID-19 sáng 28/5: Thế giới hơn 5,7 triệu người mắc, Chile tăng đột biến ca nhiễm

Thế giới - Ngày đăng : 08:15, 28/05/2020

(TN&MT) - Mặc dù đã mở cửa trở lại nhưng Mỹ vẫn ghi nhận hơn 100.000 ca tử vong vì COVID-19. Nam Mỹ hiện đang gánh chịu hậu quả của sự bùng phát dịch bệnh, trong đó Brazil có số ca mắc cao thứ 2 thế giới, với 411.821 trường hợp nhiễm.

Mỹ: Hơn 100.000 người chết vì COVID-19 dù đất nước mở cửa trở lại

Theo thống kê của Reuters ngày 27/5, virus corona (virus SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm chết hơn 100.000 người ở Mỹ, mặc dù số ca tử vong chậm lại đã khuyến khích các doanh nghiệp mở cửa trở lại và người Mỹ dần quay lại với cuộc sống bình thường sau hơn 2 tháng phong tỏa.

Theo dữ liệu thống kê của tiểu bang và quận về số ca tử vong vì COVID-19, trung bình, khoảng 1.400 người Mỹ đã chết trong tháng 5, giảm từ mức cao nhất 2.000 vào tháng 4.

Trong khoảng 3 tháng, có nhiều người Mỹ đã chết vì COVID-19 hơn so với số người thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam và cuộc xung đột của Mỹ tại Iraq từ 2003-2011 cộng lại.

COVID-19 cũng đã làm chết nhiều người hơn cả dịch AIDS đã xảy ra từ năm 1981 - 1989 và nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với bệnh cúm theo mùa trong nhiều thập kỷ. Lần cuối cùng bệnh cúm làm chết nhiều người ở Mỹ là vào giai đoạn từ năm 1957-1958, khi đó có tới 116.000 người chết.

Theo phân tích dữ liệu của Reuters từ Dự án Theo dõi COVID-19, một nỗ lực do tình nguyện viên thực hiện để theo dõi dịch bệnh, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ là hơn 1,7 triệu người với một số bang miền Nam chứng kiến số ca bệnh mới gia tăng trong tuần qua.

Trên toàn cầu, số trường hợp nhiễm COVID-19 đã tăng đến hơn 5,7 triệu người với hơn 350.000 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái và sau đó lan rộng ra châu Âu và Mỹ. Nam Mỹ hiện đang gánh chịu hậu quả của sự bùng phát, trong đó Brazil có số ca mắc bệnh cao thứ hai trên thế giới.

Theo một thống kê của Reuters, trong số 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Mỹ đứng thứ 8 về số người chết trên đầu người. Trung bình, cứ 10.000 người tại Mỹ thì có tới 3 trường hợp tử vong. Theo phân tích của Reuters, Bỉ đứng đầu khi nước này xác nhận cứ 10.000 người thì có tới 8 người tử vong, tiếp theo là Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Ý.

Brazil xác nhận hơn 25.000 người chết, hơn 410.000 ca nhiễm vì COVID-19

Bộ Y tế Brazil cho biết tính đến hết ngày 27/5, tổng số người chết vì COVID-19 tại nước này đã lên đến 25.598. Trong đó, số ca tử vong do bệnh này trong 24 giờ qua là 1.086.

Một người đàn ông đi bộ trên cầu vượt trong thời dịch COVID-19 tại Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 27/5/2020. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Y tế Brazil, ngày 27/5, Brazil ghi nhận thêm 20.599 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 411.821.

Chile: Số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, giường bệnh gần cạn kiệt

Ngày 27/5, các bác sĩ tại các bệnh viện trên toàn thủ đô Santiago của Chile cho biết số giường bệnh đang gần hết khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến trên toàn thành phố, buộc các khu vực chăm sóc khẩn cấp phải đưa ra quyết định khó khăn với bệnh nhân quá tải tại hệ thống.

Số lượng các trường hợp nhiễm mới ở Chile đã tăng gấp 4 lần kể từ đầu tháng 5 lên tới khoảng 4.000 người hàng ngày, với tổng số ca nhiễm lên tới 80.000 vào ngày 27/5. Trước đó, theo cuộc thăm dò ngày 26/5 của Hiệp hội Y học Chile về Chăm sóc Chuyên sâu, các khu vực chăm sóc đặc biệt ở Santiago hiện thông báo số giường bệnh đã chiếm 97%.

Số ca nhiễm tăng đột biến đã gây ra nỗi lo ngại lớn cho các bác sĩ vì chính họ sẽ buộc phải đưa ra quyết định bệnh nhân nào sẽ nhận được chiếc giường cuối cùng và ai phải chờ đợi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cho biết châu Mỹ hiện là tâm điểm mới của đại dịch COVID-19 và một nghiên cứu của Mỹ dự báo số ca tử vong sẽ tiếp tục gia tăng ở Brazil và Chile và các nơi khác trong khu vực cho đến tháng 8/2020.

Trao đổi với báo giới vào ngày 27/5, Tổng thống Chile Sebastian Pinera cho biết đất nước này đang nỗ lực để tăng cường giường bệnh và thiết bị y tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang gia tăng, nhưng ông thừa nhận mối đe dọa “sụp đổ” hệ thống y tế là có thật.

“Hệ thống y tế của Chile, đặc biệt là của Santiago, đã gần chạm đến công suất tối đa”, ông Pinera cho biết sau chuyến thăm nơi ở dành cho bệnh nhân COVID-19.

Các nhà chức trách y tế kêu gọi đất nước bình tĩnh. Chính phủ Chile hồi tháng 3 đã kiểm soát hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân của đất nước, phân bổ giường và thiết bị theo nhu cầu của khu vực và sử dụng quân đội để chuyển bệnh nhân.

Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Manalich cho rằng các tình huống ngày càng nghiêm trọng là một “thách thức đạo đức”, nhưng theo ông, vẫn còn đủ máy thở có sẵn ở các khu vực khác của Chile để đáp ứng nhu cầu.

Cập nhật lúc 6h ngày 28/5/2020:
*Thế giới: 5.700.997 người mắc; 352.537 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.725.278 người mắc; 100.572 người tử vong.
- Nga: 370.680 người mắc; 3.968 người tử vong.
- Brazil: 394.507 người mắc; 24.593 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 283.339 người mắc; 27.117 người tử vong.
*Việt Nam: 327 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 6h ngày 28/5, Việt Nam không ghi nhận mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 278 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
256 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 26/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan