Hạ Lang (Cao Bằng): Hơn 20.000m3 đất đá sạt lở vùi lấp một nhà dân

Môi trường - Ngày đăng : 06:37, 22/05/2020

(TN&MT) - Chiều 21/5, UBND xã An Lạc, huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở khối lượng lớn đất đá khiến 1 nhà dân, ao cá, hoa màu và hơn 50m đường Tỉnh lộ 207 bị vùi lấp.

Vụ sạt lở đất đá khiến 2 cột điện bị gãy đổ, đường dây trung thế bị đứt.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ, ngày 21/5, tại xóm Lũng Sơn, xã An Lạc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng), cách Trung tâm Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang khoảng 3 km. Tại hiện trường, một khối lượng lớn đất đá (ước khoảng 20.000m3) từ trên đồi sạt lở xuống vùi lấp cả một đoạn đường hơn 50m; 2 cột điện bị gãy đổ, đường dây trung thế bị đứt; đường dây liên lạc viễn thông Vinaphone đứt khoảng 300m dây cáp quang và 3 cột bị gãy đổ.

Khối lượng đất đá lớn sạt lở đã làm tuyến đường tỉnh lộ 207 thuộc đoạn xã An Lạc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) bị ách tắc cục bộ.

Ông Triệu Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã An Lạc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) cho biết: Vụ sạt lở đã làm căn nhà xây bằng gạch vồ, được lợp Fibro Ximang và ao cá, hoa màu của gia đình ông Lý Văn Sài, xóm Lũng Sơn bị vùi lấp hoàn toàn. Rất may thời điểm sạt lở không có ai ở trong nhà nên không bị thiệt hại về người.

Hơn 20.000m3 đất đá sạt lở vùi lấp một nhà dân, ao cá, hoa màu và hơn 50m đường Tỉnh lộ 207.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) đã chỉ đạo các lực lượng đến hiện trường kiểm tra tình hình thiệt hại, hỗ trợ người dân. Đồng thời, các ngành chức năng khẩn trương tìm phương án khắc phục hậu quả.

Nguyễn Hùng