Lào Cai: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong nước - Ngày đăng : 15:53, 19/05/2020

(TN&MT) - Ngày 19/5, Tỉnh ủy Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội nghị học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân - liên hệ với tỉnh Lào Cai”.

Hội nghị được Đài phát thanh và truyền hình Lào Cai truyền hình trực tiếp với sự tham gia của 54.000 cán bộ đảng viên tại 14 điểm cầu chính và 1.467 điểm cầu ở cơ sở (xã, phường).

Nhân dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dâng hương báo công lên Bác; phát sóng bộ phim tài liệu “Khắc ghi lời Bác dạy”; tổ chức hội nghị chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân - liên hệ với tỉnh Lào Cai” bằng hình thức truyền hình trực tiếp...

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội nghị học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân - liên hệ với tỉnh Lào Cai".

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo Bác. Tỉnh Lào Cai đã tích cực đổi mới phương thức tổ chức, nghiên cứu, học tập; lựa chọn những khâu, những việc có tính chất trọng tâm, trọng điểm, tạo ra sự chuyển biến thực chất, lan tỏa trong đời sống xã hội.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ. Đã có 172.460 lượt cán bộ, đảng viên, tự giác cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; hơn 4.000 tấm gương bình dị mà cao quý trên nhiều lĩnh vực của tỉnh được ghi danh, tôn vinh và nhân rộng; hàng chục nghìn cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với nhân dân và doanh nghiệp được thực hiện; nhiều thủ tục hành chính rườm rà và biên chế đã được tinh giảm.

Có thể nói, việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong suốt những năm qua đã tạo ra động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. Trên cơ sở phát huy nội lực, tận dụng lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, Lào Cai luôn luôn vươn lên mạnh mẽ...

Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cao cấp Học Viện Hồ Chí Minh truyền đạt một số chuyên đề về Bác Hồ 

Trong những năm tới, toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đoàn kết, đoàn kết hơn nữa để vượt qua những thách thức, chông gai, quyết tâm đạt được các mục tiêu dù khó khăn, gian khổ nhưng rất vinh quang ở phía trước. Đặc biệt, thường trực Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất quyết định lựa chọn chủ đề “Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc - liên hệ với Lào Cai” làm chủ đề học tập Bác trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã cung cấp nhiều thông tin, tư liệu quý về Bác Hồ có liên quan đến chủ đề xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, nhất là thời điểm đang diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bích Hợp