Hải Phòng: Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường bị đổ chất thải vào nhà ở trong đêm

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 09:31, 19/05/2020

(TN&MT) - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng đã đe dọa PV Báo Tài nguyên và Môi trường bằng việc đổ chất thải vào nhà ở nơi cư trú; đồng thời sẽ báo cáo sự việc lên lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng.

Rạng sáng ngày 17/5, vào lúc 3h40, tại tổ dân phố số 5, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, đối tượng xấu đã thực hiện hành vi đổ dầu thải pha lẫn mắm tôm trước cửa nhà, nơi cư trú của phóng viên Tạ Ngọc Duy, thường trú Báo Tài nguyên và Môi trường tại Hải Phòng.

Theo báo cáo của phóng viên Tạ Ngọc Duy cho biết, từ lâu nay bản thân và gia đình không có hiềm khích, mâu thuẫn với ai. Gần đây phóng viên có phản ảnh trên Báo Tài nguyên và Môi trường một số bài viết liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Cụ thể tại tuyến đường Lê Hồng Phong thuộc Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát bi (Tuyến đường trung tâm rộng nhất Thành phố Hải Phòng) đang bị "biến dạng" bởi vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng. Tại Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung văn hoá thiếu nhi thành phố có hàng loạt công trình xây dựng không phép, vượt chỉ giới, không đảm bảo an toàn… Từ những bài báo mà Báo Tài nguyên và Môi trường phản ảnh, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có Văn bản yêu cầu UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng, kiểm tra xác minh các công trình tại Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hoá thiếu nhi. Kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/6/2020.

Sau khi đổ “bom bẩn” vào nhà riêng phóng viên Tạ Ngọc Duy, đối tượng xấu còn để lại mảnh giấy tại hiện trường ghi dòng chữ “...mày liên kết phóng viên cản trở tết thiếu nhi 1-6, mất phẩm chất”. Vì vậy theo nhận định của phóng viên Tạ Ngọc Duy, có thể đối tượng bị phản ánh vi phạm trật tự xây dựng tại Cung văn hoá thiếu nhi Hải Phòng đã làm cản trở việc đón khách trong dịp tết thiếu nhi 1/6 sắp tới nên đã có những hành động đe doạ, khủng bố tinh thần bằng "bom bẩn".

Dầu thải pha mắm tôm lênh láng tại cửa nhà, nơi cư trú của PV

Tờ giấy ghi nội dung "dằn mặt" phóng viên

Trích xuất camera an ninh vào lúc 3h40

Nhận được báo cáo từ phóng viên thường trú tại Thành phố Hải Phòng, nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, Ban Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường đã cử cán bộ về TP Hải Phòng xác minh sự việc, làm việc với một số cơ quan chức năng trên địa bàn, đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn cho phóng viên thường trú.

Trao đổi qua điện thoại với đại diện Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Xuân Khuê – Trưởng Công an phường Đông Hải 1, cho biết: Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo, Công an phường đã cử cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường ghi nhận, xác minh và lập biên bản để điều tra sự việc; đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Về phía UBND phường Đông Hải 1, ông Đỗ Văn Thuấn – Chủ tịch UBND phường cho rằng, rất lấy làm tiếc đã xảy ra sự việc này trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là khi phường sắp diễn ra Đại hội đảng bộ. Chúng tôi đã yêu cầu lực lượng Công an điều tra xác minh làm rõ đối tượng, tăng cường công tác tuần tra, làm tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Về sự việc này, trong buổi làm việc với đại diện Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Đào Văn Hoàn – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết: Sau khi sự việc được một số cơ quan báo chí đăng tải, lãnh đạo Ban đã đề nghị các cơ quan chức năng nắm tình hình, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, bảo vệ các nhà báo đang làm nhiệm vụ trên địa bàn Thành phố. Ông Đào Văn Hoàn cho biết, sự việc trên đã có nhiều cơ quan báo chí phản ảnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đề nghị cơ quan quản lý báo chí xác nhận thông tin báo chí nêu, phối hợp với cơ quan chức năng, báo cáo với Thành ủy và trong kỳ họp giao ban báo chí thành phố sắp tới.

Tại Thành phố Hải Phòng hiện có hơn 40 cơ quan báo chí Trung ương đang hoạt động. Cùng với các tờ báo địa phương, đây là lực lượng xung kích trên mặt trận thông tin, tư tưởng, chính trị, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lực lượng này chắc chắn được Thành phố quan tâm bảo vệ, ông Đào Văn Hoàn – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng làm việc với Đại diện Báo Tài nguyên và Môi trường về vụ việc

Việc ném “bom bẩn” vào nhà riêng của phóng viên là hành vi đê hèn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống riêng tư, xâm phạm nơi cư trú, biểu hiện của hành vi đe doạ, uy hiếp tinh thần phóng viên, nhà báo, cản trở tác nghiệp báo chí, cần phải được nghiêm trị theo quy định của pháp luật

Trần Tuấn