Cập nhật dịch COVID-19 sáng 19/5: Thế giới gần 4,9 triệu ca nhiễm, số ca tử vong ở châu Mỹ Latinh vượt quá 30.000 người

Thế giới - Ngày đăng : 09:10, 19/05/2020

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters ngày 18/5, số người chết do virus corona chủng mới (virus SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở châu Mỹ Latinh đã vượt quá 30.000 người, chiếm 9,61% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã tăng đến gần 4,9 triệu người.

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe bên ngoài một cơ sở lão khoa sau khi một số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận ở đó, tại Buenos Aires, Argentina vào ngày 7/5/2020. Ảnh: Reuters

Brazil ghi nhận thêm 674 ca tử vong, số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới

Bộ Y tế Brazil cho biết nước này đã ghi nhận 674 trường hợp tử vong mới do COVID-19 trong ngày 18/5, vượt qua Anh để trở thành quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Nga.

Cùng ngày, Bộ này cho biết hiện có 16.792 người ở Brazil đã chết vì dịch bệnh.

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Brazil, São Paulo vẫn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, với 63.066 trường hợp nhiễm và 4.823 ca tử vong. Rio de Janeiro ở vị trí thứ hai về mức độ ảnh hưởng, với 26.665 ca nhiễm và 2.852 ca tử vong.

Mexico chuẩn bị mở cửa lại nền kinh tế mặc dù COVID-19 vẫn đang tấn công

Ngày 18/5, Mexico đã công bố các hướng dẫn để khởi động lại các hoạt động trong lĩnh vực ô tô, khai thác mỏ và xây dựng, thúc đẩy việc mở cửa trở lại nền kinh tế mặc dù số lượng ca nhiễm tại quốc gia ngày càng tăng do đại dịch COVID-19.

Với số lượng ca tử vong do COVID-19 ở Mexico đã tăng lên 5.00 và số ca nhiễm vượt quá 50.000, các quan chức đang vật lộn với cách khởi động lại các ngành công nghiệp chính mà không gây ra sự lây lan của virus trong cộng đồng dân cư.

Các động thái nhằm nới lỏng các hạn chế theo áp lực ngày càng tăng từ Mỹ để mở lại các nhà máy quan trọng đối với chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, đặc biệt là trong ngành ô tô rộng lớn.

Các kế hoạch mở lại nền kinh tế của Mexico đã gặp phải sự chỉ trích từ một số chính trị gia bởi họ lo ngại rằng “thủy triều” đại dịch vẫn đang gia tăng ở Mỹ Latinh khiến cho việc để nhiều người quay trở lại làm việc không an toàn.

Các hướng dẫn của Mexico được công bố trong một tài liệu yêu cầu các công ty trình các cơ quan y tế quy trình để dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì COVID-19. Các công ty sau đó sẽ nhận được thông báo trong vòng 72 giờ về việc họ có được tiếp tục hoạt động hay không.

Cuối tuần qua, General Motors Co (GM.N), công ty vận hành một trong những nhà máy quan trọng nhất ở miền Trung Mexico thông báo người lao động chuẩn bị trở lại làm việc vào ngày 20/5. Công ty này cũng thông báo tới các nhà cung cấp Mexico rằng công ty dự kiến sẽ tuân thủ nhanh chóng các quy định mới.

Tại Mỹ, ngành công nghiệp ô tô dần trở lại hoạt động vào ngày 18/5, với một số nhà máy lắp ráp xe mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa trong khi các nhà cung cấp chuẩn bị hỗ trợ một ngành chiếm khoảng 6% hoạt động kinh tế của nước này.

Công nhân của nhà sản xuất phụ tùng ô tô Mỹ Aptiv Plc đến nhà máy trong khi dịch COVID-19 bùng phát ở Ciudad Juarez, Mexico vào ngày 18/5/2020. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador, người cho biết việc mở cửa trở lại phụ thuộc vào khuyến cáo của các chuyên gia y tế, tuyên bố các công ty sẽ phải trả lời một bảng câu hỏi mở rộng như một phần trong nỗ lực bảo vệ người lao động.

“Hôm nay, họ có thể bắt đầu làm các thủ tục giấy tờ để các công ty trong ngành xây dựng, vận chuyển và khai thác có thể bắt đầu các hoạt động”, ông Lopez Obrador cho biết.

Theo chính phủ Mexico, các hướng dẫn sẽ dẫn đến việc mở lại dần dần theo một hệ thống có tên gọi “đèn giao thông” do chính quyền đưa ra.

Các thành phố ở Mexico không có trường hợp nhiễm COVID-19 và giáp ranh với các thành phố khác không có trường hợp nào cũng có thể bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 18/5.

Vào ngày 12 tháng 5, Mexico đã báo cáo số người chết kỷ lục trong một ngày với 353 trường hợp tử vong. Tin tức nghiệt ngã đó đã được theo dõi vào thứ Sáu bởi 2.437 ca nhiễm coronavirus mới được báo cáo, tăng kỷ lục một ngày trong các trường hợp kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Các nhà phê bình, bao gồm một số người trong đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền của ông Lopez Obrador, lo lắng rằng việc mở cửa trở lại các nhà máy quá sớm có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan của virus trước khi nó được kiểm soát.

Cập nhật lúc 6h ngày 19-5-2020:
*Thế giới: 4.815.488 người mắc; 316.853 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.527.664 người mắc; 90.978 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 277.719 người mắc; 27.650 người tử vong.
- Anh: 243.695 người mắc; 34.636 người tử vong.
- Nga: 290.678 người mắc; 2.722 người tử vong.
*Việt Nam: 324 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 6h ngày 19/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 263 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
247 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 14/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan