Cập nhật dịch COVID-19 sáng 17/5: 230 trẻ em ở châu Âu mắc hội chứng liên quan đến COVID-19

Thế giới - Ngày đăng : 08:54, 17/05/2020

(TN&MT) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) tuyên bố từ đầu năm 2020 đến nay, hội chứng viêm mới xuất hiện và có nguy cơ đe dọa tính mạng đã khiến 230 trẻ em nhiễm bệnh và 2 trường hợp trẻ tử vong.

Châu Âu xác nhận 230 trẻ em mắc hội chứng liên quan COVID-19

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC), từ đầu năm 2020 đến nay, hội chứng viêm mới xuất hiện đe dọa tính mạng đã khiến 230 trẻ em nhiễm bệnh và 2 trẻ em tử vong.

Theo báo cáo đánh giá rủi ro của ECDC, 2 trường hợp tử vong trên gồm một bệnh nhi tại Anh và một trẻ em khác tại Pháp.

Hội chứng nêu trên có tên gọi Hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (PIMS). Biểu hiện mắc hội chứng này giống với sốc do nhiễm độc và bệnh Kawasaki với biểu hiện gồm sốt, phát ban, sưng hạch và viêm cơ tim trong một số ca nặng.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đa số người chết do bệnh nguy hiểm này là người cao tuổi và mắc bệnh mãn tính. Tuy nhiên, các báo cáo về hội chứng mới gặp ở trẻ nhỏ đã làm dấy lên mối lo ngại rằng rủi ro mà COVID-19 gây ra đối với người trẻ tuổi nhiều hơn so với đánh giá ban đầu.

Một khẩu trang trên mặt đất ở Sherington, Anh sau khi dịch COVID-19 bùng phát ngày 16/5/ 2020. Ảnh: Reuters

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thúc giục các bác sĩ cảnh giác với hội chứng hiếm gặp, tuy nhiên mối liên quan giữa hội chứng này và COVID-19 vẫn chưa rõ ràng.

Theo WHO, hội chứng này xuất hiện nhiều hơn trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và nhiều trẻ nhỏ không nhiễm virus SARS-CoV-2 đã mắc hội chứng này.

Tuyên bố có thể coi PIMS là một biến chứng của COVID-19, ECDC cho biết châu Âu sẽ theo dõi hội chứng này trên phạm vi toàn khu vực. ECDC cho rằng các nhà nghiên cứu nên tập trung xác định vai trò (nếu có) của virus SARS-CoV-2 trong việc gây ra PIMS. Trung tâm này cũng đánh giá rủi ro PIMS gây ra cho trẻ em cũng như nguy cơ nhóm đối tượng này mắc COVID-19 hiện ở mức thấp.

Tại Mỹ, riêng bang New York ghi nhận hơn 100 trường hợp mắc PIMS.

Ý: Số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/3

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết số ca tử vong hàng ngày vì đại dịch COVID-19 ở Ý đã giảm xuống còn 153 người vào ngày 16/5, mức thấp nhất kể từ ngày 9/3, so với 242 ca của ngày hôm trước. Cùng ngày, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Ý tăng lên 875 người so với 789 ca của một ngày trước đó.

Theo cơ quan này, tổng số người chết tại Ý vì dịch bệnh này hiện ở mức 31.763, cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Anh.

Trong khi đó, tổng số ca nhiễm được xác nhận lên tới 224.760, cao thứ 5 toàn cầu sau Mỹ, Tây Ban Nha, Anh và Nga.

Ngày 16/5, số ca nhiễm bệnh đã giảm xuống 70.187 từ 72.070 ngày hôm trước.

Cùng ngày, có 775 người được chăm sóc đặc biệt, giảm từ 808 ca của một ngày trước. Trong số những người bị nhiễm bệnh ban đầu, 122.810 đã hồi phục so với 120.205 một ngày trước đó.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết tổng cộng 1.900 triệu người đã được xét nghiệm virus vào ngày 16/5, so với 1,859 triệu người vào ngày hôm trước, trong tổng số khoảng 60 triệu người.

Pháp ghi nhận tổng số người chết vì COVID-19 lên đến 27.625

Ngày 16/5, cơ quan y tế Pháp đã ghi nhận 96 trường hợp tử vong do virus corona chủng mới, khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa sau 2 tháng thực thi.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Pháp cho biết con số này đã giảm nhẹ so với 104 trường hợp tử vong vào hôm 15/5. Tổng số ca tử vong tại Pháp lên đến 27.625, cao thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Anh và Ý, và chỉ sau Tây Ban Nha.

Bộ này cho biết ngày 16/5, số người điều trị trong bệnh viện đã giảm xuống còn 19.432 từ 19.861 ngày hôm trước và số người được chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống còn 2.132 từ 2.203 người của ngày 15/5.

Cập nhật lúc 6h00 ngày 17-5-2020:

*Thế giới: 4.639.830 người mắc; 308.827 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 1.484.285 người mắc; 88.507 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 274.367 người mắc; 27.459 người tử vong.

- Anh: 236.711 người mắc; 33.998 người tử vong.

- Nga: 272.043 người mắc; 2.537 người tử vong.

Đến 6h ngày 17/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

*Việt Nam: 318 trường hợp mắc COVID -19.

Tổng cộng 260 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

244 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 14/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan