Quảng Nam: Giám đốc BQL rừng phòng hộ thuê người đốt rẫy gây cháy hơn 32 ha rừng

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 23:47, 14/05/2020

(TN&MT) - Liên quan đến vụ cháy hơn 32 ha rừng phòng hộ tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, ông Vũ Phúc Thịnh - Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện Đông Giang thừa nhận sau khi bán rẫy keo đã thuê người dọn đốt thực bì dẫn đến vụ cháy rừng lan sang rừng phòng hộ vừa qua.

Theo tài liệu hồ sơ chúng tôi thu thập, năm 2001, Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Prao (doanh nghiệp nhà nước) có hợp đồng giao khoán đất trồng rừng với nhóm hộ gồm 4 hộ dân, do ông Phạm Ba (trú ở Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) làm nhóm trưởng.

Địa điểm giao khoán khoảnh 6, 7 thuộc tiểu khu 160 xã Mà Cooih, với tổng diện tích 120,5 ha để trồng rừng, thời hạn từ tháng 6/2001 đến tháng 6/2050 căn cứ theo Nghị định 01/CP ngày 4-1-1995 về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Sau đó, 2 thành viên trong nhóm xin rút khỏi nhường lại diện tích rừng này cho ông Vũ Phúc Thịnh - Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện Đông Giang và ông Phạm Ba.

Hợp đồng giao khoán đất trồng rừng giữa Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Prao với nhóm hộ trồng rừng

Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Phúc Thịnh, Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện Đông Giang thừa nhận, mình là thành viên trong nhóm nhận khoán trồng rừng tại khoảnh 6,7 Tiểu khu 160 ở xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

“Ban đầu nhóm hộ (4 người) trồng rừng khoảng 120 ha, tuy nhiên nhóm hộ trồng đã trồng được khoảng 80 ha. Năm đầu có hợp đồng thi công, có biên bản nghiệm thu, thanh toán tiền cho hộ trồng rừng đang còn hồ sơ. Đến năm 2010, bán chỉ được 42ha keo. Sau đó còn lại 2 thành viên. Mới đây chúng tôi bán rẫy keo này nhưng cũng chỉ được có hơn 30 ha”, ông Thịnh cho biết.

Theo ông Thịnh, sau khi bán rẫy keo, ông và ông Ba thuê người dọn đốt thực bì khu vực rừng tại khoảnh 6, 7 Tiểu khu 160 ở xã Mà Cooih thì đã dẫn đến vụ cháy rừng lan sang đất rừng phòng hộ vào ngày 5/5 vừa qua.

“Phần cháy nằm trọn trong diện tích 120,5ha mà nhóm hộ ông Phạm Ba được giao khoán mới được quy hoạch thành rừng phòng hộ từ năm 2017 theo quyết định 120/QĐ-UBND năm 2017 “Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020” quy hoạch lại các loại rừng, trong đó nhiều diện tích đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nhưng vẫn quy hoạch thành rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.”- ông Thịnh thông tin thêm

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang thu thập tài liệu, khám nghiệm hiện trường vụ cháy rừng tại khoảnh 6,7 Tiểu khu 160 và xác định diện tích rừng bị cháy, đồng thời cơ quan Công an phối hợp với các cơ quan liên quan để đánh giá đây có phải rừng phòng hộ hay rừng giao cho dân sản xuất. Qua đó mới đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Diện tích rừng phòng hộ bị cháy do đốt thực bì

“Công an tỉnh đã xác định được người gây ra vụ cháy rừng ở xã Mà Cooih. Hiện nay đang tập trung thu tập tài liệu, củng cố hồ sơ nếu có dấu hiệu vi phạm thì Công an tỉnh sẽ khởi tố vụ án theo quy định pháp luật”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

Liên quan về vấn đề này, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có văn bản số 2553/UBND-KTN về việc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ cháy rừng xảy ra tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Trước đó, báo TN&MT đã đưa tin, trưa 5/5, rừng phòng hộ tại khoảnh 6, khoảnh 7 thuộc tiểu khu 160 (xã Mà Cooih) bất ngờ cháy lớn. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng huyện Đông Giang huy động 160 người khẩn trương tiếp cận hiện trường dập lửa.

Do thực vật rừng trong khu vực đám cháy có số lượng cây giang, nứa nhiều xen kẽ với dây leo, cây bụi và cây rừng, cây tái sinh, thảm thực vật phía dưới khô, dày, địa hình dốc đá, khe suối khô nước, gió mạnh tạo điều kiện cho lửa cháy lan nhanh nên rất khó khăn cho việc dập tắt lửa hoàn toàn. Đến 21h ngày 5/5, khi cơ bản đã khống chế được đám cháy thì lực lượng chữa cháy ra khỏi rừng .

Tổng diện tích rừng bị cháy là 32,3 ha.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang thống kê sơ bộ tổng diện tích rừng bị cháy là 32,3ha.Trong đó diện tích phá, đốt là 3,5ha; diện tích rừng thiệt hại do cháy lan là 28,8ha.

Rừng Quảng Nam vốn đã suy kiệt nhanh thời gian gần đây bởi việc xây dựng đồng loạt nhiều nhà máy thủy điện, làm đường giao thông. Số ít những cánh rừng phòng hộ còn sót lại đầu nguồn có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì nguồn nước cho các hồ thủy lợi, thủy điện, đảm bảo cho việc tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp và cả nguồn nước sinh hoạt cho hơn 1 triệu dân ở hạ du gồm các TP. Đà Nẵng, Hội An, Điện Bàn... Những vụ cháy rừng do dân gây ra thường xuyên xảy ra vào mùa nắng nóng nhưng chưa có giải pháp hạn chế.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến liên quan đến vụ cháy rừng nghiêm trọng này.

 

Lan Anh