Khu di tích, điểm tham quan tại Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại

Xã hội - Ngày đăng : 23:38, 14/05/2020

(TN&MT) - Ghi nhận trong ngày 14/5, nhiều di tích lớn ở Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò đồng loạt mở cửa đón khách từ sáng. Bên cạnh đó, các địa điểm trên đều có những biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19.
  1. Đại diện BQL di tích nhà tù Hỏa Lò cho biết, tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. "Sau thời gian dài thì di tích nhà tù Hỏa Lò mở cửa trở lại từ ngày hôm nay. Chúng tôi thực hiện vệ sinh khử trùng toàn bộ khu vực trong và ngoài khuôn viên Di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí nước rửa tay diệt khuẩn tại khu vực quầy bán vé, tại cổng soát vé; bố trí bồn rửa tay, xà phòng diệt khuẩn tại nhiều vị trí trong khuôn viên di tích, có nhân viên tiếp đón, hướng dẫn khách sử dụng".

Tại khu di tích Hỏa Lò, hoạt động dấu ấn đầu tiên trong việc mở cửa trở lại là trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”. Trưng bày kể về câu chuyện về những chiến sĩ kiên trung, không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân, đế quốc, quyết tâm vượt ngục để trở về với cách mạng, với nhân dân. Ba nội dung trưng bày: Xiềng xích, tung cách giữa màn đêm và khúc ca hòa bình.

Hình ảnh PV ghi nhận tại các khu di tích mở cửa trở lại tại Hà Nội:

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử giám mở cửa đón khách trong thời gian dài nghỉ phòng chống dịch COVID-19

Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cũng được triển khai tại khu di tích

Du khách tham quan di tích phải sát khuẩn tay, giữ khoảng cách trên 1m

Hướng dẫn viên du lịch chia sẻ: "đoàn khách này em hướng dẫn tham quan Hà Nội đến từ Bình Dương, được biết, nay là ngày đầu tiện các khi di tích mở cửa trở lại, du khách rất hào hứng, phấn khởi"

Đoàn du khách đến từ Bình Dương tham quan di tích

Tại khu di tích Hỏa Lò, hoạt động dấu ấn đầu tiên trong việc mở cửa trở lại là trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”

Du khách rất hào hứng, phấn khởi khi di tích mở cửa trở lại

Nhân viên khu di tích hướng dẫn du khách sát khuẩn tay và đo thân nhiệt

Khách tham quan tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò

Du khách luôn đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh lây lan

Không gian trưng bày chuyên đề gồm 3 nội dung

Ba nội dung trưng bày: Xiềng xích, tung cách giữa màn đêm và khúc ca hòa bình

Lượng khách đến đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc không đông trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại nhưng hứa hẹn sẽ đón nhiều du khách vào hai ngày nghỉ cuối tuần

Hoàng Minh